Đề xuất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1-7-2026

(PLO)- Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở từ 2,34 lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1-7-2026, tương đương mức tăng khoảng 8,1%, nhằm tiếp tục cải thiện thu nhập khu vực công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Dự thảo Nghị định quy định từ ngày 1-7-2026 mức lương cơ sở mới được xác định là 2,53 triệu đồng/tháng. Mức lương này được dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, mức lương này là căn cứ để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định, cũng như tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở sau khi báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định để phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

lương cơ sở.jpg
Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở từ 2,34 lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1-7-2026. Ảnh minh hoạ: THUẬN VĂN

Đối với các Bộ, cơ quan trung ương, dự thảo nêu rõ nguồn kinh phí để thực hiện chính sách được huy động từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên dự toán tăng thêm so với dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao; sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí.

Riêng nguồn thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sẽ sử dụng tối thiểu 35%.

Đối với các tỉnh, thành, nguồn kinh phí bao gồm 70% tăng thu ngân sách địa phương thực hiện so với dự toán được giao và 50% tăng thu ngân sách địa phương dự toán các năm so với năm trước được giao, không tính các nguồn như thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết.

Địa phương cũng sẽ sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên dự toán đã được giao qua các năm, nguồn cải cách tiền lương còn dư, kinh phí tiết kiệm do tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp và sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ, riêng cơ sở y tế công lập là 35%.

Trong trường hợp thiếu hụt, ngân sách trung ương sẽ bổ sung nguồn kinh phí cho các bộ, cơ quan và các địa phương sau khi đã thực hiện triệt để các quy định về việc sử dụng nguồn lực tại chỗ.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư hoặc tự đảm bảo chi thường xuyên, kinh phí thực hiện do đơn vị tự đảm bảo theo cơ chế tự chủ tài chính được quy định tại các Nghị định hiện hành.

Hiện nay, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đang được áp dụng theo Nghị định 73/2024 của Chính phủ. Theo đó, từ ngày 1-7-2024, mức lương cơ sở đã được điều chỉnh tăng lên mức 2,34 triệu đồng/tháng, thay thế cho mức 1,8 triệu đồng/tháng được áp dụng trước đó.

Việc liên tục rà soát, đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở được Chính phủ thực hiện dựa trên khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của đất nước, nhằm từng bước cải thiện và bảo đảm đời sống cho đội ngũ người lao động trong khu vực công.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Dự kiến tăng 8% lương cơ sở từ 1-7

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Dự kiến tăng 8% lương cơ sở từ 1-7

(PLO)- Trao đổi với cử tri ở Lào Cai, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết dự kiến từ ngày 1-7-2026, tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%, đồng thời gắn với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp người có công, hỗ trợ, trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và hỗ trợ, trợ cấp hưu trí xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.