Đề xuất sửa toàn diện Bộ luật Hình sự 2015

(PL)- Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã đề nghị như thế tại phiên thảo luận tổ, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015 (tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV), ngày 21-10.

Theo tờ trình của Chính phủ, phạm vi sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 2015 lần này liên quan đến 141 điều của bộ luật, trong đó 38 điều sửa đổi về kỹ thuật, 102 điều sửa đổi về nội dung quy định trong điều luật và bãi bỏ một điều.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết con số 141 này “chưa phải đã hết”. Qua rà soát, Bộ Công an phát hiện khoảng 30 vấn đề (có thể liên quan đến hàng trăm điều của BLHS 2015) cần sửa đổi nữa.

Chánh án TAND Tối Cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng không nên vội vàng thông qua Luật sửa đổi, bổ sung BLHS 2015 tại kỳ họp này. Ảnh: CHÂN LUẬN

“Tờ trình của Chính phủ nghiêng về phương án thứ nhất, thông qua trong kỳ này và sửa đổi một số điều nhưng tôi cho rằng nên nghiêng về phương án thứ hai mà tinh thần chung là cần phải sửa đổi triệt để, toàn diện BLHS năm 2015” - ông Lâm nói.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí cho rằng vai trò của BLHS quá quan trọng, nên “cẩn trọng” để bộ luật hoàn chỉnh phải là yêu cầu cao nhất. “Làm sao hạn chế phát sinh những vấn đề có thể dẫn đến những nhận thức và áp dụng pháp luật khác nhau. Đây là điều hết sức tránh bởi BLHS ảnh hưởng đến con người, không chỉ là vấn đề kinh tế, sở hữu, tài sản mà cả vấn đề danh dự, tính mạng của họ” - vị đại biểu Quốc hội TP.HCM nói.

Ông Trí cho biết thêm qua rà soát, VKS phát hiện khoảng 150 điều luật cần sửa đổi, bổ sung. “Cũng có ý kiến nói nhiều vấn đề trong số này không lớn, có thể hướng dẫn bằng thông tư, nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán hay án lệ. Tuy nhiên, theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới, thông tư liên ngành không thể can thiệp vào nội dung, chỉ hướng dẫn thủ tục nên chuyện sửa không có nhiều, mà hướng dẫn chi tiết cũng bị hạn chế” - ông Trí nói.

Theo viện trưởng VKSND Tối cao, việc sửa BLHS 2015 nếu có chậm lại cũng không phải vấn đề “quá gay gắt” bởi chúng ta vẫn đang áp dụng BLHS 1999 và những điều có lợi cho bị can, bị cáo theo quy định của BLHS 2015.

“Quan điểm của VKS là khẩn trương nhưng nếu vì vậy mà không đạt được kết quả tốt thì không nên” - ông Trí nhấn mạnh.

Nêu ý kiến tại phiên thảo luận tổ, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng nếu có nhiều cái sai, mà chúng ta không sửa đến nơi đến chốn thì khó khăn trước hết thuộc về tòa án, vì tòa căn cứ vào điều nào để xử cũng được. Sau đó đến người dân căn cứ vào điều này cũng kháng nghị được, điều kia cũng kháng nghị được thì án sẽ kéo dài và tòa án xét xử không có chuẩn mực.

Theo ông Bình, việc sửa BLHS lần này liên quan đến quyền con người, trật tự kỷ cương của đất nước đồng thời cũng liên quan đến nhiều bộ luật khác nên sửa càng kỹ càng tốt. “Tôi đồng tình không nên vội vàng thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 2015 trong kỳ họp này. Ngoài các lý do mà Ủy ban Tư pháp nêu, còn lý do là 2/3 đại biểu Quốc hội kỳ này là mới, chưa tiếp cận được với bản cũ của BLHS mà Quốc hội đã thông qua, nếu bấm nút thông qua thì rất rủi ro. Gần 500 đại biểu chúng ta phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về việc thông qua BLHS này thì phải tiếp cận một cách thấu đáo” - chánh án TAND Tối cao nói.

Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cũng đề nghị sửa đổi toàn diện BLHS 2015, không hạn chế về nội dung, không hạn chế về thời gian, “nếu không Quốc hội và chúng ta sẽ rất mang tiếng nếu sai lần thứ hai”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.