Đề xuất mới về thuế cho hàng tài trợ để phòng chống COVID-19

(PLO)- Hàng hóa nhập khẩu để tài trợ cho công tác phòng, chống COVID-19 kể cả đã tài trợ trước khi Nghị quyết về vấn đề này có hiệu lực cũng được miễn thuế

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc mới đây đã ký trình Thủ tướng hồ sơ hoàn thiện dự thảo Nghị quyết Chính phủ về xử lý thuế nhập khấu, thuế VAT hàng hóa nhập khẩu phòng chống dịch COVID-19.

Hồ sơ dự thảo này đã được 25 thành viên Chính phủ cho ý kiến và 25 thành viên Chính phủ đều đồng thuận trình Thủ tướng việc miễn thuế nhập khẩu, thuế VAT cho hàng hóa nhập khẩu để phòng, chống COVID-19.

Quyết sách này manh nha từ giữa tháng 7-2021 khi Bộ Tài chính nhận được công văn của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về việc xử lý kiến nghị của Vingroup liên quan đến cơ chế xử lý các vấn đề về thuế áp dụng cho các hàng hóa liên quan đến hỗ trợ phòng chống COVID-19.

Ngày 30-7, Bộ Tài chính đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phú về việc ban hành Nghị quyết chung đối với hàng hóa của tổ chức, cá nhân nhập khẩu để tài trợ cho Chính phủ, Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 12-8 Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng về vấn đề này và kiến nghị Chính phủ bố sung một điều tại Nghị quyết xử lý chung đối với hàng hóa của tổ chức, cá nhân nhập khẩu để tài trợ phục vụ công tác phòng chống COVID-19.

Hôm 13-8, Văn phòng Chính phủ đã có công văn đề nghị và sau đó có 25/27 thành viên Chính phủ cho ý kiến. Theo yêu cầu của Thủ tướng, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Y tế để giải trình, tiếp thu các ý kiến này nhằm hoàn thiện hồ sơ Nghị quyết.

Trong các ý kiến, đáng chú ý là Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Tài chính rà soát, báo cáo Chính phủ bổ sung quy định nhằm đảm bảo tất cả các mặt hàng đã nhập khẩu trước ngày Nghị quyết có hiệu lực, đáp ứng các điều kiện theo quy định tại dự thảo Nghị quyết đều được hưởng chính sách thuế như hàng hóa nhập khẩu trong trường họp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại.

Ý kiến này cũng nhận được sự đồng thuận từ Bộ Công Thương, Bộ Y tế. Bộ Tài chính qua rà soát thực tế thấy ý kiến này là phù hợp khi có rất nhiều tổ chức, cá nhân chung tay cùng Chính phủ, hỗ trợ trang thiết bị y tế đế phục vụ công tác phòng, chống COVID-19.

Thực tế, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ trình Chính phủ ưu đãi thuế cho một số trường hợp. Chẳng hạn miễn VAT cho 2.000 máy thở Eliciae MV20 do Công ty TNHH Văn Lang HealthCare nhập khẩu tài trợ cho Chính phủ và Bộ Y tế theo Nghị quyết 129/2020, miễn thuế nhập khẩu linh kiện để sản xuất máy thở của Vingroup tài trợ cho Bộ Y tế theo Nghị quyết 169/2020.

Một nhiệm vụ quan trọng được giao cho Bộ Y tế là “bảo đảm hàng hóa nhập khẩu đủ điều kiện sử dụng để phục vụ phòng, chống COVID-19”. Việc này để tránh trường hợp như Vingroup nhập khẩu máy xét nghiệm COVID qua hơi thở và ống ngậm xét nghiệm nhưng sau đó thấy không đạt yêu cầu xét nghiệm nhanh nên Vingroup không nhập nữa.

Cũng có những ý kiến nêu đề nghị có đặc thù cho một số tổ chức đã tài trợ trước đó được miễn thuế. Tuy nhiên Bộ Tài chính cho rằng cần thực hiện chỉ đạo cùa Phó Thủ tướng Lê Minh Khái theo hướng phải có cơ chế chung, áp dụng cho các hàng hóa liên quan đến phòng, chống COVID-19 để xử lý nhanh, tránh phải trình Chính phủ, Thủ tướng từng lần.

Một số nội dung quan trọng của dự thảo Nghị quyết

+ Hàng hóa của tổ chức, cá nhân Việt Nam nhập khẩu để tài trợ cho Chính phủ, Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, được áp dụng chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng như hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại.

+ Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố ban hành văn bản phê duyệt, tiếp nhận hàng hóa tài trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo đề nghị của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan hải quan căn cứ văn bản phê duyệt của Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục không thu thuế nhập khấu theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 19 Điều 5 của Luật Thuế giá trị gia tăng, khoản 9 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ, không đế xảy ra việc trục lợi chính sách.

Giao Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phòng, chống dịch COVID-19.

+ Các trường hợp hàng hóa đã nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trước ngày Nghị quyết có hiệu lực, đáp úng hồ sơ, thủ tục quy định tại Nghị quyết được áp dụng chính sách thuế như trên.

+ Chính sách thuế ưu đãi này được áp dụng cho đến khi có văn bản công bố hết dịch COVID-19 của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.