Đề xuất: Hệ thống MTTQ các cấp giám sát việc quy hoạch cán bộ

(PLO)- Các đại biểu đề xuất đưa việc quy hoạch cán bộ trở thành nội dung giám sát của hệ thống MTTQ các cấp TP.HCM nhằm giúp xây dựng Đảng, Chính quyền ngày càng tốt hơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Chỉ thị 13/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030”.

Góp ý tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, thành viên Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp Luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM có báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy TP để đưa vấn đề quy hoạch cán bộ trở thành nội dung cho hệ thống MTTQ các cấp giám sát.

quy-hoach-can-bo-3.jpg quy hoạch cán bộ
Ông Nguyễn Thanh Bình, thành viên Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp Luật, đề xuất đưa vấn đề quy hoạch cán bộ trở thành nội dung cho hệ thống MTTQ các cấp giám sát. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“Cần giao cho MTTQ các cấp giám sát công tác quy hoạch cán bộ. Nội dung giám sát này sẽ trở thành kênh tham khảo quan trọng, kênh góp ý có trách nhiệm cho quy hoạch cán bộ”- ông Bình gợi mở.

Ông Bình cũng kiến nghị Thành uỷ TP.HCM có công văn hoặc nội dung cho phép hệ thống MTTQ các cấp tăng cường tính chủ động khi giám sát.

Cụ thể, khi hệ MTTQ các cấp muốn tổ chức giám sát thì chỉ cần thông báo cho thường vụ Quận ủy và các cấp bố trí thời gian, địa điểm chứ không nên chờ phê duyệt. Cùng với đó là nội dung giám sát trong năm sẽ bao gồm giám sát những công việc mới phát sinh trong thực tiễn, không gò bó trong những nội dung, kế hoạch đã có sẵn.

Đáng chú ý, ông Bình đề xuất hệ thống MTTQ các quận, phường tăng cường giám sát với đảng viên ở nơi cư trú.

“Đặc biệt là phải giám sát về tính gương mẫu của đảng viên ở địa phương. Đó là tính gương mẫu trong sinh hoạt ở cộng đồng, khu phố, trong gia đình. Chỉ cần giám sát một số vụ có kết quả thôi thì Mặt trận phường sẽ được dân tin và ủng hộ” - ông Bình nhấn mạnh.

Về việc giám sát công tác quy hoạch cán bộ, ông Hồ Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, cho biết nội dung này đã được cụ thể hóa bằng luật. Công tác quy hoạch cán bộ là quy trình khép kín của các tổ chức Đảng nhưng khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì danh sách được quy hoạch phải công khai.

“Một đồng chí được bổ nhiệm chủ tịch xã mới làm một vài năm có mấy căn nhà, tiền đâu? Việc này giám sát được ngay, không có vấn đề gì khó cả. Cứ thế mà thực hiện khi nghi ngờ có người lợi dụng chức vụ, quyền hạn” - ông Nam nhấn mạnh.

Ông Nam đánh giá việc giám sát công tác quy hoạch cán bộ hiện còn lúng túng. Ông kiến nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cần tăng cường cho hệ thống MTTQ các cấp giám sát nội dung này nhằm giúp cho Đảng, Chính quyền ngày càng tốt hơn.

quy-hoach-can-bo-2.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn phát biểu kết luận. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn đề nghị cán bộ thực hiện nhiệm vụ giám sát phải trên tinh thần xây dựng, trong sáng để có những kiến nghị xác đáng. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

“Cần có dũng khí để làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và làm trên tinh thần xây dựng, trong sáng, đồng thời phải hết sức kiên trì, làm tới nơi tới chốn”- ông Tuấn nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.