Đề xuất gỡ khó về nhân sự cho các phường đông dân ở TP.HCM

(PLO)- Sau 1,5 năm thực hiện chính quyền đô thị và Nghị quyết 1111, quận 4 đề xuất tăng biên chế cho phường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tháng 12-2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 1111 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP.HCM.

Tại quận 4, phường 5 được nhập vào phường 2, phường 13 nhập vào phường 12 do không đạt tiêu chuẩn về diện tích và dân số.

Sau khi sáp nhập, quận 4 có 13 phường với 51 khu phố, 608 tổ dân phố.

Diễn đàn kết nối công chức trẻ tại quận 4 ghi nhận nhiều ý kiến về biên chế cho cấp phường. Ảnh: THANH TUYỀN

Diễn đàn kết nối công chức trẻ tại quận 4 ghi nhận nhiều ý kiến về biên chế cho cấp phường. Ảnh: THANH TUYỀN

Đề xuất tăng số lượng biên chế cho các phường

Tại diễn đàn kết nối công chức trẻ quận 4 với chủ đề Chuyện ở phường, do đoàn Sở Nội vụ TP.HCM tổ chức, phía quận ủy quận 4 đã có báo cáo về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1111.

Thực hiện theo Nghị quyết 131/2020, biên chế của UBND phường là 15 người. UBND quận phân bổ số lượng biên chế về mỗi phường tùy theo tình hình thực tế nhưng tổng biên chế cấp phường trên toàn quận không được vượt quá quy định.

Có 136 trường hợp đang là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, công chức phường được bầu hoặc tuyển dụng trước ngày 1-7-2021 được xét chuyển thành công chức cấp quận.

Quận đã sắp xếp lại HĐND quận, phường và bố trí các chức danh chuyên trách của HĐND. 13 Phó Chủ tịch HĐND phường được phân công đảm nhận các nhiệm vụ khác.

Sau khi sắp xếp, tổng số cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách còn lại là 92 người (giảm 35 người so với trước khi sáp nhập).

Cạnh đó, quận đã giải quyết chế độ, chính sách cho 13 người, gồm hai công chức và 11 người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc tại hai phường sau khi sắp xếp.

Hiện, quận 4 tiếp tục bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách dôi dư của hai phường sáp nhập để đảm bảo số lượng theo quy định tại Nghị định 34/2019. Quận đã giải quyết 28 trường hợp, trong đó có tám người xin nghỉ việc. Số nhân sự dôi dư cần sắp xếp còn bốn người gồm một cán bộ và ba người hoạt động không chuyên trách.

Quận ủy quận 4 cho hay khi thực hiện chính quyền đô thị, số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách tại phường loại 1 còn 35 người. Do đó, sau sắp xếp đơn vị hành chính, các phường mới có địa bàn rộng, dân số nhiều hơn dẫn đến công tác quản lý gặp khó khăn và phức tạp hơn.

Phía quận 4 có đề xuất tăng số lượng biên chế cho các phường, chủ yếu là người hoạt động không chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể, đối với phường dưới 15.000 dân được giao 37 biên chế; trong đó có sáu cán bộ, 15 công chức,16 người hoạt động không chuyên trách.

Đối với phường có trên 15.000 dân, cứ thêm 2.000 dân thì được giao thêm một người hoạt động không chuyên trách nhưng tổng biên chế giao cho một phường không quá 50 người.

Phường hơn trăm ngàn dân, chỉ có 37 cán bộ

Tại diễn đàn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Thắm, cho biết hiện TP có nhiều xã có trên 50.000 dân. Trong đó, có bốn phường, xã trên 100.000 dân. Trong nghị quyết kiến nghị thay thế Nghị quyết 54, TP sẽ đề xuất cơ chế riêng về cơ cấu số lượng cán bộ, công chức cho những phường, xã đông dân.

Về thu nhập của cán bộ không chuyên trách, Sở Nội vụ TP đã tham mưu UBND TP.HCM trình HĐND TP tăng tiền khuyến khích đại học. Theo đó, cán bộ không chuyên trách cấp phường, xã có trình độ đại học sẽ được 1 triệu đồng/tháng, trên đại học là 1,5 triệu đồng/tháng. Đồng thời đề xuất mức hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp phường, xã là 1 triệu đồng/tháng.

Phó giám đốc Sở Nội vụ TP chia sẻ, có nhiều vấn đề bất cập từ thực tiễn hoạt động được TP nhìn ra, đang tham mưu để kiến nghị trung ương sửa đổi. Điển hình như một số phường tại quận Bình Tân có cả trăm ngàn dân nhưng chỉ có 37 cán bộ, công chức phường, xã thì không thể nào giải quyết hết công việc mỗi ngày.

Bà cho biết sẽ tiếp thu ý kiến từ các cán bộ đang làm việc ở cấp cơ sở để tham mưu với TP về chế độ chính sách, tuyển dụng, thu nhập…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.