Đề xuất giảm thời gian phát biểu của đại biểu Quốc hội

(PL)- Ngày 16-7, tiếp tục phiên họp thứ 35, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 tới đây. 

Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho hay kỳ họp thứ 8 dự kiến khai mạc vào ngày 21-10, bế mạc vào ngày 20-11 và kỳ họp này sẽ giảm tối đa tài liệu bằng văn bản giấy.

Ông cũng đề nghị giảm hoặc bỏ thảo luận ở tổ do hiệu quả chưa cao. “Trước mắt, đối với nội dung về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước đề nghị không thảo luận ở tổ và tăng thời gian thảo luận ở hội trường (từ 2,5 lên ba ngày), đồng thời giảm thời gian phát biểu của đại biểu (ĐB) từ bảy phút xuống còn năm phút” - ông nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga chia sẻ qua theo dõi năm khóa QH, bà thấy chất lượng thảo luận tổ có xu hướng đi xuống ở một số đoàn. “Một số đoàn hiện tượng nghỉ sớm, chất lượng thảo luận không cao” - bà nói và đề nghị Văn phòng QH không nên ghép quá nhiều nội dung vào một buổi thảo luận, đồng thời chấn chỉnh không nghỉ sớm ở thảo luận tổ.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cũng lưu ý về “căn bệnh trầm kha” là gửi tài liệu quá muộn cũng như tình trạng ĐB vắng mặt quá nhiều. “Có đoàn trong một buổi vắng mặt 13 ĐB theo thông báo, như vậy là không nghiêm túc. Có những phiên biểu quyết, ĐB vắng 70-80 người là phải chấn chỉnh” - vẫn lời bà Nga.

Phát biểu sau đó, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhận xét kỳ họp thứ 7 vừa qua là kỳ họp nhiều ĐBQH vắng mặt nhất trong tất cả kỳ họp. “Có đoàn vắng 50% ĐB, như Hà Nội, TP.HCM. Có đoàn có bảy ĐB thì vắng bốn, có đoàn năm người thì vắng ba” - bà nói, đồng thời đề nghị rút kinh nghiệm về việc này.

Dự kiến Hà Nội thí điểm không tổ chức HĐND phường từ năm 2021

Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị Chính phủ, các cơ quan hữu quan sớm khẳng định việc trình QH xem xét tại kỳ họp về một số nội dung.

Cụ thể là việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); sửa đổi, bổ sung các luật để thực hiện Hiệp định EVFTA và EVIPA.

Chuẩn bị cho việc thông qua các nghị quyết về: Xử lý nợ tiền thuế; thí điểm không tổ chức HĐND phường tại TP Hà Nội để thực hiện từ năm 2021 đến 2026 và một số cơ chế, chính sách đặc thù cho Hà Nội... 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.