Đề xuất giải pháp mới xử lý các vi phạm nhằm tháo gỡ 'thẻ vàng' hải sản nhanh hơn

(PLO)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép Chính phủ quy định việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm trong hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại phiên họp 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) ngày 10-4 đã cho ý kiến về việc cho phép sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Đây là hành động kiên quyết hơn trong quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thuỷ sản, nhất là trong bối cảnh thủy sản Việt Nam bị Ủy ban châu Âu (EU) gắn thẻ vàng IUU.

Theo Bộ NN&PTNT, từ năm 2022 đến nay, cơ quan chức năng đã xử phạt 1.538 vụ với tổng số tiền 31 tỉ đồng, trong đó có 11 tàu vi phạm vùng biển nước ngoài với số tiền gần 10 tỉ đồng. Dù phát hiện nhiều vụ việc nhưng không thể xử phạt được do thiếu thông tin, dữ liệu thu được từ thiết bị nghiệp vụ kỹ thuật trong lĩnh vực thủy sản.

Uỷ ban Thường vụ QH biểu quyết cho phép sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Ảnh: TTXVN

Uỷ ban Thường vụ QH biểu quyết cho phép sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cho biết hiện không có quy định chặt chẽ để khởi tố, xử lý những hành vi vi phạm trên biển, ngư trường nói chung và vi phạm thẻ vàng thuỷ sản (IUU) nói riêng, dẫn đến khó khăn trong việc xử lý những vụ vi phạm.

Hiện, Bộ được giao chủ trì xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 42/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, trong đó phát hiện vi phạm hành chính bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong lĩnh vực thủy sản.

Theo ông Lê Minh Hoan, quy định mới sẽ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân vì đối tượng vi phạm sẽ khó khăn khi phi tang tang vật vi phạm do các vi phạm này được lưu lại bằng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ. Việc này cũng giúp việc xử lý vi phạm được thuận lợi và nhanh hơn; giảm kinh phí cho hoạt động tuần tra, kiểm soát trên biển do tàu cá đã được theo dõi, giám sát bằng thiết bị giám sát; thông tin dữ liệu thu được sẽ là bằng chứng, chứng cứ để xử lý vi phạm

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Hoàng Thanh Tùng cho biết việc quy định sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản là cần thiết.

Việc này sẽ tạo thuận lợi cho các lực lượng thực thi pháp luật trong việc phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động thủy sản, thúc đẩy triển khai các khuyến nghị của EC về IUU, góp phần sớm tháo gỡ "thẻ vàng" đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam.

Đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, hiệu quả quản lý nhà nước trong khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và nuôi trồng thủy sản.

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ. Ảnh: TTXVN

Tán thành sự cần thiết ban hành quy định này, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ cho biết thời gian qua Chính phủ, QH đã đề cập nhiều đến vấn đề áp thẻ vàng IUU của EC đối với Việt Nam làm ảnh hưởng tới đời sống, sinh kế của ngư dân. Việc tăng cường giám sát quản lý đánh bắt thủy sản không đăng kí, không khai báo vừa là cam kết của Việt Nam vừa thể hiện chính sách phát triển bền vững của Việt Nam.

Chủ tịch QH đề nghị quá trình xây dựng dự thảo Nghị định cần tăng cường công tác truyền thông, nêu rõ tác dụng của các quy định. Điều này nhằm vừa bảo đảm quản lý, giám sát việc đánh bắt thủy sản không khai báo, không đăng ký, vừa phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững, thể hiện nỗ lực của Việt Nam để tác động với các cơ quan của châu Âu sớm gỡ bỏ "thẻ vàng".

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định cho biết đây là nội dung quan trọng, cần thiết, thiết thực để phát triển ngành ngư nghiệp bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

UBTVQH đề nghị Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Tại phiên họp, 100% thành viên UBTVQH có mặt đã biểu quyết đồng ý cho phép Chính phủ quy định cụ thể về việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong các hoạt động khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và nuôi trồng thủy sản khi ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản (sửa đổi).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.