Đề xuất gần 2.000 tỉ đầu tư dự án đường kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng

(PLO)-  Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.930 tỉ đồng, đi qua địa bàn hai huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh của tỉnh Khánh Hòa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-4, tại phiên họp chuyên đề pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự án đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay - Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, Ninh Thuận.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình tại phiên họp. Ảnh: QH

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình tại phiên họp. Ảnh: QH

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho hay dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng gần 75,6 ha đất rừng, trong đó có hơn 27 ha đất rừng phòng hộ đầu nguồn và gần 33 ha đất rừng đặc dụng (Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà).

Cũng theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 1.930 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ đầu tư 1.000 tỉ đồng, vốn ngân sách địa phương là 930 tỉ đồng. Địa điểm thực hiện dự án trên địa bàn hai huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Dẫn quy định tại Luật Lâm nghiệp và Luật Đầu tư công, ông Nguyễn Chí Dũng cho biết dự án thuộc tiêu chí là dự án quan trọng quốc gia, tuy nhiên quy mô lại chỉ tương đương nhóm A. Tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều kinh nghiệm thực hiện các dự án giao thông có quy mô tương tự hoặc lớn hơn. Do vậy, để thuận lợi cho quá trình phê duyệt, thực hiện dự án, Chính phủ trình QH xem xét, giao UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức thực hiện trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư dự án tương tự như đối với dự án nhóm A do cấp tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Thẩm tra nội dung này, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tán thành với sự cần thiết đầu tư dự án. Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy lưu ý theo tờ trình của Chính phủ, thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến 2027, trong đó giai đoạn chuẩn bị từ năm 2022 đến 2024; thi công xây dựng từ năm 2024 đến 2027.

Cơ quan thẩm tra cho rằng với quy mô, tính chất, mặt bằng thi công, hướng tuyến và khối lượng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, nếu được QH phê duyệt chủ trương đầu tư dự án vào kỳ họp giữa năm 2023 và cho phép áp dụng cơ chế đặc biệt thì tiến độ thực hiện dự án như trên là “chưa phù hợp”. “Đề nghị rà soát, đánh giá kỹ để rút ngắn thời gian xây dựng, tránh đầu tư dàn trải, kéo dài” - ông Lê Quang Huy nhấn mạnh.

Nêu ý kiến, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ nhấn mạnh dự án trình quá thời hạn ngày 31-3 theo Nghị quyết của QH về thời điểm trình dự án liên quan đến vốn đầu tư công. UBTVQH không thể trình nội dung trái với nghị quyết của QH, bởi đây là vấn đề liên quan đến kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách đã được QH cảnh báo nhiều lần. Ông cũng yêu cầu làm rõ vì sao lại chậm, trách nhiệm giải trình về vấn đề này.

Đối với cơ chế đặc thù thực hiện dự án, Chủ tịch QH cơ bản đồng tình. Theo đó, trường hợp UBTVQH đề xuất trình QH quyết định chủ trương đầu tư dự án thì giao cho UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định đầu tư, tổ chức thực hiện theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền thực hiện như dự án nhóm A do cấp tỉnh quản lý theo pháp luật đầu tư công.

Trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trong thời gian QH không họp, QH ủy quyền UBTVQH xem xét, quyết định là phù hợp, do quy mô dự án không lớn...

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Hải cho biết UBTVQH sẽ trình QH về chủ trương đầu tư dự án đường kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay - Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707.

Phó chủ tịch QH đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, nghiên cứu một số vấn đề về hướng tuyến, hạn chế tối đa việc sử dụng đất rừng, làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Đảm bảo công khai, minh bạch trong bố trí bồi thường, tái định cư, bố trí, sử dụng và quản lý kinh phí hợp lý; đồng thời bổ sung các giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc xảy ra trong thi công.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.