Đề xuất đột phá về rút ngắn thủ tục cấp phép xây dựng

(PLO)- Đó là đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Trọng Tuấn tại hội nghị tổng kết thực hiện thí điểm cơ chế một cửa liên thông điện tử trong cấp phép xây dựng, sáng 20-7.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, việc cấp phép xây dựng (CPXD) hiện có ba bước: thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế xây dựng và cấp phép xây dựng. Các chủ đầu tư khi xin CPXD tại Sở đều phải làm tuần tự những bước này với thời gian khoảng 122 ngày. 

Hướng dẫn CPXD tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Sở Xây dựng. Ảnh: VIỆT HOA 

Từ tháng 10-2017, UBND TP.HCM ban hành Quyết định 52 cho phép Sở Xây dựng thí điểm  thực hiện cơ chế một cửa liên thông điện tử trong công tác CPXD. Theo quy trình liên thông, chủ đầu tư sẽ nộp hồ sơ cùng một lúc cho các thủ tục trên tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.

Bộ phận này sẽ tiếp nhận ba hồ sơ cùng một lúc và có chung một giấy biên nhận với tổng thời gian thực hiện là 42 ngày làm việc, kể cả thời gian lấy ý kiến của các cơ quan liên quan. "Có nghĩa là nếu theo quy trình thông thường, ba bước trên phải thực hiện độc lập và tuần tự dẫn đến việc chủ đầu tư mất công, tốn kém mà thời gian thực hiện lại dài. Việc thực hiện cơ chế liên thông gộp ba thủ tục trên đã giảm gần một nửa thời gian và chủ đầu tư cũng chỉ phải nộp một lần", Giám đốc Sở Xây dựng cho biết. 

Theo số liệu của Sở, qua sáu tháng thực hiện thí điểm, số hồ sơ nộp theo quy trình liên thông là 97/312 hồ sơ xin phép xây dựng tại Sở này. Tuy nhiên, trong số này, chỉ có 22 hồ sơ được CPXD, còn lại 30 hồ sơ chủ đầu tư xin rút do hồ sơ không đạt hoặc do đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiếu chuyên nghiệp, cần phải điều chỉnh. Hoặc hồ sơ đã có kết quả thẩm định thiết kế cơ sở nhưng không đạt tại bước thẩm định thiết kế xây dựng. 

Nhìn nhận về quá trình thực hiện thí điểm, nhiều doanh nghiệp rất đồng tình, ủng hộ quy trình CPXD theo cơ chế liên thông một cửa điện tử.

Ông Bùi Công Lương, Giám đốc dự án của Trường Đại học Văn Lang (có hai hồ sơ được cấp phép xây dựng theo quy trình này), cho rằng áp dụng quy trình này rất thuận lợi cho DN, rút ngắn thời gian khiến dự án được triển khai nhanh hơn. “Trước đây, để có được một GPXD phải làm theo ba bước tuần tự, mất 3-4 tháng, thậm chí cả năm trời nhưng bây giờ gần 50 ngày là đã có giấy phép rồi”, ông Lương nói và đề nghị áp dụng chính thức chứ không cần phải thí điểm nữa, để tạo điều kiện thuận lợi cho DN.

Cạnh đó, ông Lương cũng đề nghị cần có sự cải thiện hơn trong việc liên thông giữa các ngành như đấu nối giao thông, điện, nước, PCCC. Vì hiện nay, việc chậm trễ thường nằm ở khâu này.

Đây cũng là đề xuất của các doanh nghiệp tại hội nghị.

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn cho biết sẽ kiến nghị giảm từ 3 thủ tục xuống còn một thủ tục trong CPXD. Ảnh: VIỆT HOA

Theo ông Trần Trọng Tuấn, những nhận định của DN là phù hợp và Sở sẽ tiếp tục cải thiện công tác này.

Ông Tuấn cho rằng hình thức liên thông như hiện nay đã rất tiện lợi và nhanh chóng cho DN. Tuy nhiên, theo ông, đây cũng mới chỉ là hình thức gộp ba thủ tục làm một, chỉ rút ngắn thời gian giải quyết mà chưa thực hiện liên thông như về thẩm duyệt PCCC, đánh giá tác động môi trường, đấu nối hạ tầng kỹ thuật. Cũng có nghĩa là chưa giảm thủ tục.

"Do đó, chúng tôi sẽ nghiên cứu để kiến nghị bộ giảm từ ba bước trong CPXD hiện nay chỉ còn một bước duy nhất là CPXD. Các bước còn lại chỉ là thành phần trong hồ sơ CPXD để việc cải cách hành chính được hiệu quả hơn nữa”, ông Tuấn cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.