Đề xuất có thêm tượng đài, làng bích họa ở Đà Nẵng

(PLO)- Các cử tri là văn nghệ sĩ tại Đà Nẵng đề xuất cần có thêm tượng đài, làng bích họa để phát triển văn hóa du lịch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-3, HĐND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Văn nghệ sĩ góp phần phát triển không gian văn hóa công cộng trên địa bàn TP”.

“TP của những tượng đài”

Phát biểu tại hội nghị, họa sĩ Hồ Đình Nam Kha, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP Đà Nẵng, đề xuất một mô hình mang tính điểm nhấn cho TP là làng bích hoạ.

Theo ông Kha, làng bích họa sẽ biến những không gian cũ kỹ, khu phố thô sơ thành những ngôi làng nghệ thuật tươi đẹp, mang đặc thù vùng miền.

Thông qua những hình vẽ, nghệ thuật sắp đặt, đầy tính sáng tạo của anh chị em hoạ sĩ, Đà Nẵng sẽ thu hút du khách mọi nơi đến tham quan, trải nghiệm.

Công viên APEC mở rộng đang là không gian công cộng, điểm check-in mới nổi tại Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Đà Nẵng từng có một hẻm bích hoạ tại 75 Nguyễn Văn Linh (quận Hải Châu) nhưng đến nay con hẻm nhỏ này đang dần trở nên thưa vắng, có khi không xuất hiện bóng khách nào do nhiều nhược điểm khác nhau.

Do đó ông Kha đề xuất xây dựng Làng bích hoạ Lăng Ông Mân Thái (quận Sơn Trà) với cách tổ chức bài bản, quy mô hơn.

Gửi ý kiến đến hội nghị, họa sĩ Lê Huy Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP Đà Nẵng cho rằng việc tạo ra điểm nhấn trong đô thị bằng những công trình tượng đài quy mô phù hợp sẽ góp phần làm cho Đà Nẵng có những điểm khác biệt so với nhiều đô thị khác.

“Hay nói rộng hơn là tạo ra một TP của những tượng đài. Tất nhiên nên hiểu đây là những tượng đài có ý nghĩa về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật tương xứng với từng khu vực khác nhau trong đô thị chứ không hẳn tất cả đều là tượng đài đồ sộ, hoành tráng”- ông Hạnh cho hay.

Ông Hạnh kiến nghị trong giai đoạn 2023-2030, Đà Nẵng cần xây dựng ít nhất một tượng đài lịch sử văn hoá du lịch, quy mô lớn tầm quốc gia.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh khẳng định TP rất quan tâm phát triển văn hóa. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát triển phải hài hoà

Trao đổi với cử tri, Giám đốc Sở VH-TT Đà Nẵng Phạm Tấn Xử nhìn nhận không gian văn hóa của TP đến nay rất tốt.

Theo ông Xử, Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai lễ hội ánh sáng với quy mô không thua gì Lễ hội pháo hoa quốc tế.

Ngoài ra, ngành văn hóa TP cũng đang kêu gọi xã hội hóa Lễ hội sông Hàn, xây dựng kịch bản gần như show thực cảnh Ký ức Hội An với sân khấu thực cảnh trên sông Hàn. Nhưng do dịch bệnh nên dự án chưa triển khai được vì cần số lượng diễn viên lớn.

Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Phùng Phú Phong cho hay, TP đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án dòng sông ánh sáng. Đây là dự án chiếu sáng nghệ thuật nối năm cây cầu và hai bên bờ sông Hàn cũng như chiếu sáng những công trình công cộng, cao tầng một cách tổng thể, tạo nên sự ấn tượng cho du khách.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, TP rất quan tâm đến văn hóa. Tuy nhiên việc phát triển văn hóa phải hài hòa tất cả các lĩnh vực.

“Đà Nẵng được tôn vinh là TP đáng sống. TP đáng sống mở nhạc tới 12 giờ đêm thì khu dân cư phản ánh. Du lịch Bà Nà, Sơn Trà phát triển thì ảnh hưởng yếu tố quốc phòng, đụng tới tài nguyên môi trường thì nói là bảo vệ sinh học. Nên nó phải hài hòa tất cả lĩnh vực chứ không riêng lĩnh vực nào”, ông Chinh cho hay.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị UBND TP tăng nguồn lực đầu tư cho văn hóa, bởi “có thực mới vực được đạo”.

Theo ông Triết, hiện TP có 19 công trình, dự án liên quan văn hóa với mức đầu tư khoảng 3.000 tỉ đồng.

Trong bối cảnh ngân sách khó khăn, ông Triết đề nghị UBND TP sớm trình HĐND TP thông qua chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, nhằm kêu gọi thêm nhà đầu tư, thêm nguồn lực phát triển.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.