Đề xuất cơ chế đặc thù cho duyên hải miền Trung

(PL)- Sáng nay (25-9), Diễn đàn kinh tế miền Trung lần hai dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và lãnh đạo chín tỉnh, thành duyên hải miền Trung chính thức khai mạc tại TP Đà Nẵng.

Trước thềm diễn đàn này, ông Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Trưởng Ban điều phối các tỉnh duyên hải miền Trung, đã ký báo cáo kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất một loạt cơ chế, chính sách đặc biệt cho vùng duyên hải miền Trung.

Theo đó, Ban điều phối các tỉnh duyên hải miền Trung đề nghị Chính phủ giao Bộ GTVT chủ trì cũng các tỉnh, thành trong vùng rà soát lại quy hoạch chiến lược hệ thống hạ tầng của vùng theo hướng làm rõ theo chức năng, không chồng chéo, không xung đột lợi ích để không đầu tư dàn trải, phân tán về nguồn lực.

Ban đề nghị Chính phủ đặt mục tiêu ưu tiên xây dựng tuyến đường ven biển xuyên suốt toàn vùng. Đây là tuyến đường chiến lược về kinh tế và quốc phòng, gắn với con đường này sẽ quy hoạch xây dựng các đô thị ven biển, hình thành mặt tiền của đất nước.

Để thực hiện nhiệm vụ này trong thời gian nhanh nhất, ban đề nghị Chính phủ xem xét, phân bổ tỉ lệ “vốn mồi”, số tiền đầu tư còn lại chủ yếu huy động bằng cơ chế, trong đó có chính sách khai thác quỹ đất đô thị. Đồng thời cần nghiên cứu chính sách đất đai và thuế đặc biệt ưu đãi để phát triển các đô thị trong các khu kinh tế ven biển, có thể nghiên cứu một số chính sách phù hợp sẽ áp dụng trong các đặc khu hành chính-kinh tế.

Đáng chú ý ban đề nghị Chính phủ quan tâm đến việc xây dựng thể chế các đặc khu hành chính-kinh tế (trong đó có khu Bắc Vân Phong) thực sự vượt trội, khả dĩ có thể cạnh tranh với các đặc khu kinh tế khác ở khu vực châu Á. Điều này sẽ tạo động lực thu hút đầu tư, tạo sự phát triển lan tỏa cho các khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, đồng thời tạo ra cơ hội để liên kết phát triển cả vùng.

Ban điều phối các tỉnh duyên hải miền Trung cũng đề nghị Chính phủ điều chỉnh mục tiêu, quy mô của các khu kinh tế của vùng. Cụ thể, hiện nay trên địa bàn vùng có năm khu kinh tế ven biển với diện tích quy hoạch 152.000 ha nhưng chưa được khai thác đáng kể. Vì vậy ban đề nghị Chính phủ giao cho Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các tỉnh trong vùng và các bộ, ngành rà soát quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế tại vùng trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh. Đồng thời quy hoạch các phân khu chức năng của từng khu kinh tế cho phù hợp với khả năng thu hút đầu tư cũng như không trùng lắp với chức năng của các khu kinh tế khác, giúp việc tập trung nguồn lực vào các mục tiêu mũi nhọn của từng khu kinh tế, giảm bớt tình trạng cạnh tranh lẫn nhau giữa các khu kinh tế trong vùng.

Ban điều phối này cũng đề nghị nghiên cứu ban hành luật về khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất theo hướng phân cấp mạnh. Ban quản lý khu kinh tế phải thực sự là nơi cung cấp “dịch vụ hành chính một cửa”.

Cùng đó, ban kiến nghị Thủ tướng xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển khu kinh tế trọng điểm về công nghiệp lọc hóa dầu, công nghiệp chế biến sản phẩm từ dầu mỏ trên cơ sở rà soát và quy hoạch lại Khu kinh tế Dung Quất và Chu Lai.

Xây dựng quy chế đặc thù phát triển vùng kinh tế Chu Lai - Dung Quất làm trung tâm công nghiệp - cảng biển - đô thị biển của vùng duyên hải miền Trung. Cần gắn kết hai khu này trong tổng thể phát triển, không bị chia cắt bởi hành chính địa phương.

Báo cáo cũng kiến nghị ưu tiên xây dựng trung tâm hậu cần nghề cá của vùng (ở Khánh Hòa) và tạo điều kiện để xây dựng một số cảng cá địa phương, tổ chức lại đời sống của ngư dân ở các làng chài.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.