Đề xuất cơ chế bảo vệ cán bộ tiếp dân trước hành vi lăng mạ, đe dọa

(PLO)- Chiều 5-12, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (TP.HCM) cho rằng dự thảo luật vẫn bỏ ngỏ một số nội dung quan trọng. Theo ông, việc tiếp dân không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân mà còn cần cơ chế bảo vệ người thực thi công vụ, nhất là trong tình huống bị lăng mạ, xúc phạm hay đe dọa.

Ông Hùng nhấn mạnh, thực tiễn cho thấy nếu không có quy định bảo vệ cán bộ, tình trạng e ngại trách nhiệm, né tránh đối thoại sẽ còn kéo dài. Đồng thời, cần thiết lập trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong các trường hợp chậm trễ, né tránh tiếp dân hay giải quyết hồ sơ kéo dài.

nguyen-tam-hung.jpg
Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (TP.HCM). Ảnh: QH

“Nhiều vụ việc tồn đọng không phải do phức tạp, mà do trách nhiệm chưa được xác định rõ. Việc quy trách nhiệm gắn với kết quả xử lý sẽ nâng cao hiệu lực thực thi”, ông nói.

Ngoài ra, ông đề nghị liên thông cơ sở dữ liệu về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo với dữ liệu dân cư, nhằm xác thực danh tính, tra cứu thông tin nhanh chóng, hạn chế gửi đơn trùng lặp hoặc khai báo sai. Theo ông, đây là giải pháp căn cơ để giảm khiếu nại kéo dài, tránh lãng phí nhân lực và thời gian của cơ quan công quyền.

tran-van-tuan.jpg
Đại biểu Trần Văn Tuấn (Bắc Ninh). Ảnh: QH

Ở góc độ khác, đại biểu Trần Văn Tuấn (Bắc Ninh) góp ý về khoản 4 Điều 2 dự thảo luật, liên quan quy định tạm đình chỉ và đình chỉ giải quyết khiếu nại. Dự thảo hiện nêu tình huống tạm đình chỉ khi có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, song ông Tuấn cho rằng cần quy định cụ thể ngay trong luật hoặc giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết, để tránh áp dụng tùy tiện.

Ông dẫn Điều 156 Bộ luật Dân sự 2015, trong đó sự kiện bất khả kháng là tình huống xảy ra khách quan, không thể lường trước và không thể khắc phục dù đã nỗ lực tối đa. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khung định nghĩa chung.

“Luật cần làm rõ thế nào là bất khả kháng hay trở ngại khách quan trong giải quyết khiếu nại, đồng thời quy định rõ thời hạn tạm đình chỉ tối đa”, ông Tuấn nêu và cho rằng việc không quy định cụ thể có thể dẫn tới tình trạng chỉ là khó khăn thông thường nhưng vẫn cho tạm đình chỉ, dẫn tới lạm dụng, kéo dài thời gian, né tránh trách nhiệm giải quyết, gây thiệt thòi cho công dân.

“Vì vậy, tôi cho rằng cần quy định rõ tiêu chí và thời hạn tạm đình chỉ tối đa để bảo đảm khách quan, minh bạch”, ông nhấn mạnh.

doan-hong-phong.jpg
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong. Ảnh: QH

Giải trình, tiếp thu ý kiến các đại biểu nêu, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho hay trên cơ sở kết quả thảo luận tổ của Quốc hội về dự luật vào chiều ngày 11-11, Thanh tra Chính phủ đã có báo cáo tiếp thu, hoàn thiện và gửi đến các đại biểu Quốc hội.

Về nội dung liên quan đến đình chỉ giải quyết khiếu nại trong trường hợp bất khả kháng, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết cơ quan soạn thảo tiếp thu và sẽ thể hiện nội dung này trong Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật.

Đối với các góp ý khác, ông Phong khẳng định cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội nghiên cứu, hoàn thiện, bảo đảm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, phù hợp pháp luật và thực tiễn trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

"Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân", ông Phong nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.