Đề xuất cấm xuất cảnh du khách vi phạm nghiêm trọng, làm nhục quốc thể

(PLO)- Nhiều đại biểu đề nghị đối với du khách Việt vi phạm nghiêm trọng ở nước ngoài phải bị cấm xuất cảnh. 

Ngày 31-3, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tổ chức tọa đàm nâng cao hình ảnh du khách Việt.

Tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Văn Mỹ (Công ty Lửa Việt) bày tỏ hình ảnh người Việt ngày càng thê thảm trong mắt người nước ngoài không phải bây giờ mới có, mà đã có từ trước nhưng không có biện pháp ngăn chặn. Nhắc đến trường hợp của diễn viên Minh béo, ông Mỹ đánh giá câu chuyện này chưa rõ thực hư như thế nào nhưng rõ ràng có tình trạng không hiểu văn hóa nước khác.

Ông Nguyễn Văn Mỹ phát biểu tại buổi tọa đàm.

Đề xuất giải pháp nhằm cải thiện hình ảnh du khách, ông Mỹ đề nghị trang web của Hiệp hội nên có phần nói về văn hóa của các nước để du khách tiếp cận, phải ngăn ngừa bắt đầu từ dấu hiệu, xác định trách nhiệm của từng cá nhân và đơn vị tổ chức. “Có chế tài nghiêm khắc. Mọi vi phạm ở nước ngoài về nước phải xử phạt gấp đôi vì “làm nhục quốc thế”, bởi cơ quan độc lập. Cá nhân có thể bị cấm xuất cảnh có thời hạn đến vĩnh viễn nếu vi phạm trầm trọng và cố ý” - ông Mỹ đề xuất.

Ông Nguyễn Tiến Đạt (Công ty TransViet) qua một câu chuyện thực tế đã đưa ra một số thói xấu của du khách Việt đó là ăn uống dây bẩn, chậm giờ. Những du khách có thói quen xấu chỉ là một bộ phận nhỏ nhưng đang ngày càng tăng lên: “Tôi rất buồn khi khách nước ngoài thấy biển bằng tiếng Việt như ở đây có camara an ninh, nếu ăn cắp sẽ bị xử phạt… Ở đây chắc không ai muốn tiếng Việt trở nên phổ thông, được quốc tế hóa như thế này” - ông Đạt nói.

Theo ông Đạt, những hành vi xấu xí của du khách Việt không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của đất nước mà còn ảnh hưởng đến quá trình hội nhập. Từ đó, ông Đạt đề xuất một số giải pháp ban hành bản quy tắc văn minh và tuân thủ pháp luật khi đi du lịch, có những chế tài phạt, cấm xuất cảnh du khách vi phạm nặng ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia như trộm cắp, buôn lậu đánh nhau, kiến nghị các công ty du lịch phát tờ rơi, khuyên bảo du khách có hành động tốt đẹp, tránh hành động xấu, từ chối nhận khách đã vi phạm nặng…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.