Để tai nạn giao thông cao, CSGT nhận khuyết điểm

“Đội CSGT An Lạc xin nhận khuyết điểm vì trong thời gian qua để xảy ra nhiều vụ TNGT trên địa bàn quản lý của đội”.

Thiếu tá Triệu Quốc Dũng, Đội phó Đội CSGT An Lạc, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM nói như vậy tại buổi tổng kết đợt cao điểm thực hiện các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm TNGT, ùn tắc giao thông ở ba cụm cửa ngõ của TP.HCM, ngày 14-8.

Theo Thượng tá Trần Thanh Trà, Trưởng phòng PC67, ba cụm vùng ven, ngoại thành của TP chỉ có tám quận, huyện (gồm Bình Chánh, Bình Tân; quận 12, Hóc Môn, Củ Chi; quận 2, quận 9, Thủ Đức) nhưng số vụ TNGT chiếm tỉ lệ rất cao. Vừa qua khi mở đợt cao điểm thì các cụm này giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước cả về số vụ TNGT, số người chết và bị thương. “Tuy TNGT được kéo giảm nhưng chưa đồng bộ, nhiều nơi tăng so với thời gian liền kề, như địa bàn Đội CSGT An Lạc, An Sương, ở huyện Bình Chánh, Củ Chi…” - Thượng tá Trà nói.

Phụ trách địa bàn có số vụ tai nạn tăng, Thiếu tá Dũng nhìn nhận khuyết điểm như đã nêu. Ông Dũng phân tích đoạn quốc lộ 1 dài 13 km thuộc địa bàn quản lý của Đội CSGT An Lạc có lượng xe lưu thông rất lớn nhưng nhiều nơi không có dải phân cách tách xe máy với ô tô. Ngoài ra, làn đường dành cho xe máy không đủ để lưu thông nên nhiều người nôn nóng chạy vào làn ô tô dẫn đến tai nạn.

Thượng tá Nguyễn Văn Cường, Phó Trưởng Công an huyện Củ Chi, cũng bộc bạch: “Chúng tôi rất áy náy vì lâu nay cứ nằm trong tốp những quận, huyện có TNGT cao. Ở địa phương, TNGT thường tăng cao trong tháng Giêng, dịp mùng 5-5 âm lịch, tháng “cô hồn” (tháng 7 âm lịch) và tháng… an toàn giao thông (tháng 9 dương lịch). Đặc biệt, tai nạn thường rơi vào các ngày cuối tuần nên trong thời gian này chúng tôi huy động 100% CSGT, cảnh sát trật tự. Địa phương trang bị thêm 10 máy đo nồng độ cồn để công an các xã thực hiện kiểm tra nồng độ cồn luôn, không thể để tình trạng say rượu rồi chạy bạt mạng”.

Đồng tình, Đại tá Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, yêu cầu: “Những nơi chưa kiềm chế, kéo giảm được TNGT thì phải phân tích, rút kinh nghiệm để tiếp tục duy trì đợt cao điểm kiềm chế, kéo giảm TNGT trên cả ba mặt”.

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.