Đề nghị xử lý nghiêm vụ điều cả đoàn xe công nông vào rừng

(PLO)- Liên quan đến vụ việc cả đoàn xe công nông vào rừng cộng đồng, lãnh đạo UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm.

Ngày 24-2, thông tin từ UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, cho biết liên quan đến vụ điều cả đoàn xe công nông từ huyện Phú Thiện vào rừng cộng làng Klah thuộc xã Kon Chiêng để khai thác gỗ, Thường trực Huyện ủy Mang Yang đã trực tiếp chỉ đạo các ngành chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, cơ quan chức năng đã phát hiện đoàn xe công nông tiến vào rừng cộng đồng

Theo kết quả kiểm tra ban đầu của cơ quan chức năng, vào sáng 10-2, trong quá trình tuần tra quản lý bảo vệ rừng, các lực lượng của xã Kon Chiêng và tổ quản lý bảo vệ rừng làng Klah phát hiện nhóm người từ địa phương khác, điều khiển xe công nông độ chế vào rừng cộng đồng xã khai thác gỗ trái phép.

Tổ công tác đã nhanh chóng báo cáo tình hình cho lãnh đạo huyện chỉ đạo xử lý.

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường đã phát hiện nhóm hơn 40 người, 12 xe công nông độ chế, sáu cưa xăng sử dụng cho việc khai thác gỗ trái phép.

Lúc này, lực lượng chức năng đã đưa 12 người cùng 12 xe công nông độ chế, sáu cưa xăng và một số gỗ tại hiện trường về tạm giữ tại UBND xã Kon Chiêng.

Lực lượng Công an huyện cũng tổ chức lấy lời khai những người này. Theo đó những người này khai nhận, vào rừng đốn gỗ vận chuyển về làm nhà ở.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định, có khoảng 10 - 15 cây gỗ đường kính từ 15-25 cm bị chặt hạ.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên hai xe công nông có chở gỗ nhưng khi bị phát hiện, nhóm người đã bốc gỗ khỏi xe, tẩu tán.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện tại các khoảnh 7, 8, 10 tiểu khu 585 xã Kon Chiêng có 60 cây gỗ nhiều chủng loại như cà chít, bằng lăng, sến… đường kính từ 15-35 cm bị đốn hạ (khoảng 5 m3 gỗ tròn).

UBND huyện có chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xác minh, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định. Hạt Kiểm lâm phối hợp với ngành kiểm lâm huyện Phú Thiện nắm bắt tình hình dân làng có người vi phạm để tăng cường tuyên truyền, vận động, đồng thời xử lý nghiêm những kẻ cầm đầu, xúi giục người dân vào rừng khai thác gỗ... 

Trước đó, như PLO đã thông tin, sáng 10-2, một nhóm người trong cộng đồng làng đang đi tuần tra, kiểm tra rừng thì phát hiện nhiều người điều khiển xe công nông độ chế, mang theo cưa máy rầm rộ tiến vào cánh rừng làng Klah.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cây gỗ sau khi bị cưa hạ, cắt khúc vẫn chưa kịp chuyển đi. Ngoài ra, một số lượng lớn gỗ đã được tập kết tại khu vực giáp ranh giữa làng Pi Dông, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa và làng Klah để chuẩn bị chuyển đi…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.