Đề nghị truy tố nhóm trộm xe máy

(PLO)- Thủ đoạn của nhóm Toàn là thường chạy xe máy trên những đoạn đường vắng vào lúc đêm tối nhằm tìm những xe máy của người dân để hớ hênh ở ngoài sân hoặc các cửa tiệm, quán ăn… để phá khóa xe và “đua nóng”.

Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) ngày 13-12, đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố các bị can: Đoàn Văn Toàn (31 tuổi), Nguyễn Đức Phát (tên thường gọi Mon, 18 tuổi), Nguyễn Thanh Phong (21 tuổi, cả ba đều ngụ quận 2, TP.HCM , tạm trú xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch), Trần Xuân Lộc (26 tuổi) và Nguyễn Thanh Tuấn (tên thường gọi Chó con, 25 tuổi, cả hai ngụ xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch) về tội trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Ngọc Phương (26 tuổi tên thường gọi Ma Cây, ngụ ấp Cát Lái, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch) bị đề nghị truy tố tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo kết luận điều tra, từ đầu tháng 6-2015 đến cuối tháng 6-2016, nhóm của Toàn đã thực hiện 10 vụ trộm xe máy trên địa bàn các xã: Long Thọ, Phước An, Vĩnh Thanh, Phước Khánh và Phú Đông thuộc huyện Nhơn Trạch, chiếm đoạt số tài sản gần 125 triệu đồng.

Ngoài ra các đối tượng còn khai nhận thực hiện một số vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn huyện Long Thành và quận 2, TP.HCM. Công an huyện Nhơn Trạch đã thông báo cho Công an huyện Long Thành và quận 2, TP.TP.HCM thụ lý điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Được biết các đối tượng tham gia vụ án hầu hết không có việc làm và đều có tiền án. Có đối tượng đã từng nghiện ma túy thủ đoạn của chúng thường chạy xe máy trên những đoạn đường vắng vào lúc đêm tối nhằm tìm những xe máy của người dân để hớ hênh ở ngoài sân hoặc các cửa tiệm, quán ăn… để phá khóa xe “đua nóng”.

Cụ thể, năm 2009 Nguyễn Ngọc Phương bị TAND huyện Nhơn Trạch phạt 20 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích, năm 2012 lại bị tuyên án 20 tháng tù gian cũng về tội cố ý gay thương tích.

Còn năm 2013, Trần Xuân Lộc bị Toàn án nhân dân huyện Nhơn Trạch phạt 16 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích, trước đó năm 2008 bị đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Xuân Phú.

Trong khi đó, năm 2008 Nguyễn Thanh Tuấn bị TAND huyện Nhơn Trạch tuyên phạt 18 tháng tù gian về tội trộm cắp tài sản, năm 2010-2012 đi cải tạo tại trạm giam Xuyên Mộc về tội trộm cắp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.