Đề nghị truy tố nhiều cán bộ vì kê khống, chia tiền bồi thường

(PL)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam vừa chuyển hồ sơ qua VKS cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Bội (ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 4) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ;

Nguyễn Văn Hợp (Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nam Giang) tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cán bộ của Trung tâm Kỹ thuật TN&MT tỉnh Quảng Nam gồm Lê Ngọc Phú, Trương Công Đăng bị đề nghị truy tố tội cố ý làm trái quy định gây hậu quả nghiêm trọng; Lê Ngọc Ánh về tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lê Ngọc Huỳnh về tội lừa đảo. Ngoài ra, các cán bộ vốn là chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ địa chính xã Zuôih (huyện Nam Giang) lần lượt là Coor Hiết, A Rất Mông và Pơ Loong Nhanh… đều bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra cho thấy bốn cán bộ của Trung tâm Kỹ thuật TN&MT tỉnh Quảng Nam khi lập hồ sơ bồi thường tại các xã Zuôih, Chà Vàl, Tà Pơơ đã tính diện tích bồi thường cao hơn thực tế hơn 60.000 m2 đất, gây thất thoát hơn 750 triệu đồng. Lê Ngọc Ánh còn liên kết với phó thôn Pa Rum A (là A Lăng Pớu) lập hồ sơ nhiều thửa đất hoang lâu năm để bồi thường hơn 3,4 tỉ đồng. Ngoài ra, Ánh và Phú chỉnh sửa nhiều hồ sơ để nhận gần 400 triệu đồng tiền bồi thường. Tương tự, Phú “chuyển” nhiều thửa đất công cho người dân để nhận bồi thường 3,5 tỉ đồng; Huỳnh cũng có hành vi tương tự để bổ sung hồ sơ chi trả gần 1,2 tỉ đồng tiền bồi thường.

Riêng Nguyễn Ngọc Bội do được phân công tiến hành kiểm kê tài sản trên đất để bồi thường nhưng lại thỏa thuận kê khống để hưởng gần 300 triệu đồng “hoa hồng”. Tương tự, Nguyễn Văn Hợp cùng Bội ký vào các biên bản kiểm kê khống gây thất thoát hơn 400 triệu đồng. Các hành vi của các bị can trên đã gây thiệt hại hơn 16 tỉ đồng, trong đó Nhà nước mới chỉ thu hồi được hơn 8,7 tỉ đồng.

DƯƠNG HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.