Đề nghị truy tố nguyên phó phòng nghiệp vụ thi hành án

(PL)- Nguyên chấp hành viên mắc hàng loạt sai phạm khi thi hành một bản án có yếu tố nước ngoài tại Lâm Đồng.

Ngày 31-8, một lãnh đạo VKSND Tối cao cho biết Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp (Vụ 6) vừa có văn bản đề nghị VKSND tỉnh Lâm Đồng truy tố ông Nguyễn Hữu Hùng, nguyên chấp hành viên, phó Phòng Nghiệp vụ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo Vụ 6, những vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài do tòa cấp tỉnh xét xử nên thẩm quyền truy tố vụ án trên thuộc về VKSND tỉnh Lâm Đồng.

Tháng 9-2014, cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố ông Hùng về tội danh trên. Trước đó, ông tổ chức thực hiện thi hành một bản án, buộc Công ty Kimono Daigaku trả cho Công ty Liên doanh Dệt tằm tơ Bảo Lộc - Visintex hơn 10,5 tỉ đồng cùng 15.000 USD. Trong quá trình tổ chức thi hành án, ông Hùng đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định về xác minh điều kiện thi hành án, thủ tục, nội dung thông báo, quy trình kê biên tài sản… làm cả hai công ty thiệt hại gần 2 tỉ đồng; không thể chuyển đổi mô hình hoạt động, mất nguồn lao động có chất lượng, bạn hàng, thương hiệu…

Liên quan đến vụ án trên, cơ quan điều tra VKSND Tối cao cũng kiến nghị VKSND tỉnh Lâm Đồng xử lý một kiểm sát viên được phân công kiểm sát vụ thi hành án trên có sai phạm nhưng không đến mức xử lý hình sự.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cũng chuyển Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, giải quyết theo thẩm quyền đối với người đại diện pháp luật của Visintex vì có dấu hiệu sai phạm khi tự ý bán 16 hạng mục trong tài sản đang bị kê biên (được định giá là 0 đồng)…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.