Đề nghị truy tố cựu điều tra viên nhận hối lộ

(PLO)- Một Đại úy Công an huyện Giồng Trôm (Bến Tre) đã bị cơ quan điều tra VKSND Tối cao bắt quả tang khi nhận hối lộ từ gia đình bị can.

Ngày 14-7, nguồn tin của PLO cho hay, cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Vụ 6, VKSND Tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Minh Bá  (39 tuổi, cựu đại úy, điều tra viên Đội điều tra tổng hợp Công an huyện giồng Trôm, Bến Tre) về tội nhận hối lộ.

Ảnh minh họa

Trước đó vào ngày 1-12-2019, Đại úy Bá bị cơ quan điều tra  VKSND Tối cao bắt quả tang khi đang nhận 15 triệu đồng từ bà P.T.K (ngụ xã Long Mỹ, huyện giồng Trôm) tại một quán cà phê ở huyện Châu Thành.

Bà K là mẹ của V.T.M.H (sinh năm 2000) là bị can trong vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Minh Bá là điều tra viên thuộc cơ quan CSĐT Công an huyện giồng Trôm, được phân công thụ lý giải quyết, điều tra nguồn tin về tội phạm trong một vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thong đường bộ.

Trong quá trình kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án, Bá đã nhiều lần gọi điện thoại triệu tập bà K. là mẹ của H. đến làm việc để xác minh một số nội dung liên quan đến H.

Trong một lần triệu tập bà K. đến làm việc, Bá nói cho bà K. biết  tội của H. nằm trong khung hình phạt rất nặng. Nghe vậy, Bà K lo lắng và nhờ Bá giúp đỡ để H. không phải đi tù. Bá ra điều kiện phải đưa 90 triệu đồng thì H. được hưởng án treo.

Sau đó bà K đến phòng làm việc của Bá đưa 10 triệu đồng. Bá nhận tiền và hứa giải quyết vụ án theo hướng giảm nhẹ cho H. Liên tục sau đó Bá đã 18 lần điện thoại yêu cầu bà K đưa số tiền còn lại, bà K. xin Bá cho khất lại vì chưa có tiền.

Đến tháng 11-2019, VKSND huyện Giồng Trôm đã truy tố H về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, chuyển hồ sơ đến TAND huyện Giồng Trôm chờ xét xử.

Thời gian này, Bá liên tục gọi điện thoại đòi bà K. đưa tiếp số tiền còn lại. Bà K. nói gia đình khó khăn chưa có tiền. Liên tục các ngày sau đó Bá gọi điện thoại gặp bà K, yêu cầu phải đưa H đến để Bá hướng dẫn cách khai báo tại phiên tòa và Bá yêu cầu chỉ cần đưa cho Bá thêm 15 triệu đồng nữa.

Ngày 1-12-2019, tại một quán cà phê ở xã Hữu Định, huyện Châu Thành,  bà K gặp Bá và đưa cho Bá phong bì bên trong có 15 triệu đồng. Bá nhận tiền cất vào túi quần thì ngay sau đó bị cơ quan điều tra VKSND Tối cao bắt quả tang.

Trước đó vào tối 1-9-2019, H điều khiển xe máy chở theo một người bạn nữ. Do không làm chủ tay lái nên H. đã bị trượt bánh xe, gây tai nạn giao thông khiến người bạn đi cùng tử vong.

Sau đó H bị cơ quan điều tra Công an huyện giồng Trôm khởi tố về tội vi vi phạm quy định về tham giao giao thông đường bộ. Kết quả tòa án xét xử H. bị xử phạt 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo.


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.