Đề nghị Trung Quốc sớm tìm ra phương án giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng với Việt Nam

(PLO)- Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Trung Quốc sớm tìm ra phương án giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng vướng mắc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-12, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Vương Nghị.

Trung Quốc
Cuộc hội đàm diễn ra nhân dịp Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đến Việt Nam tổ chức Phiên họp lần thứ 15 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: BNG.

Tại hội đàm, hai bên đã đi sâu trao đổi ý kiến về quan hệ song phương Việt Nam - Trung Quốc và các biện pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò điều phối tổng thể của Bộ Ngoại giao hai nước trong việc thực hiện nhận thức chung cấp cao và những kết quả đạt được tại Phiên họp lần thứ 15 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc.

Tiếp tục thúc đẩy làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa quan hệ song phương, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hai bên bày tỏ vui mừng, đánh giá cao sự phát triển ổn định và những thành quả tích cực trong quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Nhất trí hai Bộ Ngoại giao cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy và phối hợp chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp trong thời gian tới; tăng cường và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa các bộ ngành, địa phương hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nông thủy sản của Việt Nam; tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, nhất là đường sắt và đường bộ; tích cực trao đổi, sớm tìm ra phương án giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng vướng mắc; tạo điều kiện về thủ tục để Việt Nam sớm thành lập các Văn phòng Xúc tiến thương mại tại một số địa phương Trung Quốc.

Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định, phát triển quan hệ với Việt Nam là ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam thực hiện tốt nhận thức chung quan trọng của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

de-nghi-trung-quoc-som-tim-ra-phuong-an-giai-quyet-dut-diem-cac-du-an-ton-dong-voi-viet-nam-2.jpg
Hai bên bày tỏ vui mừng, đánh giá cao sự phát triển ổn định và những thành quả tích cực trong quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: BNG.

Phối hợp thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao trong thời gian tới; đề nghị hai bên tăng cường kết nối chiến lược giữa sáng kiến Vành đai, Con đường với khuôn khổ Hai hành lang, một vành đai, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư; giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch; phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế.

Về vấn đề biên giới lãnh thổ, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp thực hiện tốt 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; tăng cường công tác quản lý biên giới; đẩy nhanh mở mới, nâng cấp một số cặp cửa khẩu đã thỏa thuận; triển khai tốt việc vận hành thí điểm Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc).

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao về kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng trên biển, không để ảnh hưởng đến đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nước.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị các cấp, các ngành hai bên tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau được xác lập phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật biển của Liên hợp quốc (UNCLOS) năm 1982; cùng các nước ASEAN thúc đẩy đàm phán, sớm đạt văn bản Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.