Đề nghị tịch thu 1.780 sản phẩm phụ kiện điện thoại không rõ nguồn gốc xuất xứ

(PLO)- Quản lý thị trường Bình Thuận xử lý nghiêm hoạt động kinh doanh phụ kiện điện thoại vi phạm hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-5, tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận cho biết Đội Quản lý thị trường số 1 đã chuyển hồ sơ vụ việc, đề nghị Cục trưởng xem xét, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh vi phạm hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu với mức tiền phạt là 45 triệu đồng.

Ngoài ra, đề nghị tịch thu lô hàng 1.780 sản phẩm phụ kiện điện thoại các loại nhập lậu.

Các kiểm soát viên đang kiểm tra lô hàng nhập lậu. Ảnh: PĐ

Các kiểm soát viên đang kiểm tra lô hàng nhập lậu. Ảnh: PĐ

Trước đó, theo đề xuất của kiểm soát viên quản lý địa bàn, ngày 15-5, Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh sản phẩm phụ kiện điện thoại trên địa bàn phường Phú Thủy, TP Phan Thiết.

Qua kiểm tra, phát hiện tại cơ sở kinh doanh lô hàng 1.780 sản phẩm phụ kiện điện thoại các loại do Trung Quốc sản xuất, trên sản phẩm thể hiện nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

Hàng ngàn linh kiện của cửa hàng này đã bị tạm giữ

Hàng ngàn linh kiện của cửa hàng này đã bị tạm giữ. Ảnh: PĐ

Tổng giá trị của lô hàng trên được tính theo giá niêm yết tại cơ sở là gần 280 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở kinh doanh không có hóa đơn, chứng từ, không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Đội Quản lý thị trường số 1 đã tạm giữ toàn bộ lô hàng nêu trên và lập biên bản vi phạm chính về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.