Đề nghị thành lập đồn công an sân bay Tân Sơn Nhất

(PLO)- Ngày 26-10, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã chủ trì buổi họp đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
(PLO)- Ngày 26-10, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã chủ trì buổi họp đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
(PLO)- Ngày 26-10, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã chủ trì buổi họp đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tại cuộc họp, ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết hiện sân bay Tân Sơn Nhất bước vào giai đoạn quá tải. Theo quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất là 25 triệu lượt khách nhưng chỉ mới 10 tháng của năm 2015 đã đón 22 triệu lượt khách, dự báo đến cuối năm 2015 đạt khoảng 26 triệu lượt khách. 

Chất lượng dịch vụ Wi-Fi còn chưa đáp ứng được yêu cầu khi số người truy cập cùng một thời điểm cao; chất lượng vệ sinh, đặc biệt là nhà vệ sinh công cộng mặc dù đã được cải thiện, thuê dịch vụ của đơn vị chuyên nghiệp nhưng việc lau dọn các khu vực vệ sinh công cộng, nhà vệ sinh trong các khung giờ cao điểm chưa đáp ứng được yêu cầu.

Chưa có biển chỉ dẫn hoặc chỉ dẫn chưa cụ thể về hệ thống nhà hàng, dẫn đến việc người dân và hành khách không biết hoặc không thuận tiện trong tìm và sử dụng, lựa chọn nhà hàng tại sân bay; thái độ phục vụ của một bộ phận nhân viên hàng không còn hạn chế, đặc biệt là trong các giai đoạn cao điểm; chưa quyết liệt triển khai các biện pháp chống trộm cắp tại sân bay trong thời gian dài…

Theo ông Thanh, để nâng cao chất lượng dịch vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất, cảng hàng không đã có kế hoạch thay thế nhà cung cấp dịch vụ Wi-Fi; chấn chỉnh ngay công tác vệ sinh; rà soát, hoàn thiện hệ thống bảng chỉ dẫn về dịch vụ taxi, nhà hàng; tăng cường giữ trật tự trước nhà ga; phân luồng tuyến xe hợp lý; tổ chức cho hành khách xếp hàng đợi taxi; kiểm soát chặt chẽ việc điều hành của các hãng taxi.

Sắp tới, cảng hàng không tiếp tục phối hợp với hải quan, xuất nhập cảnh trong việc chống tham nhũng; cải thiện thái độ phục vụ; triển khai quy trình soi chiếu chung giữa hải quan và an ninh hàng không; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về công tác bảo đảm chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay...

Sau khi nghe báo cáo, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng phải xác định sân bay Tân Sơn Nhất là hình ảnh của đất nước, của quốc gia, của TP.HCM, của ngành GTVT chứ không của riêng ai. Ngành phải có trách nhiệm xây dựng hình ảnh đó ngày một tốt hơn.

Theo đó, Bộ trưởng chỉ đạo thành lập tổ công tác liên ngành do Cục Hàng không Việt Nam đứng đầu, qua đó rà soát và đánh giá tất cả công đoạn từ khâu dịch vụ mặt đất, trong và ngoài khuôn viên sân bay cũng như dịch vụ trên các chuyến bay.

Bộ trưởng nhấn mạnh việc kiểm tra phải thực sự nghiêm túc, khách quan. "Việc đánh giá trên không phải cho ai mà cho chính chúng ta để từ đó chúng ta nhìn thấy những bất cập mà sửa đổi nhằm phục vụ người dân tốt hơn..." - ông Thăng nói.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam rà soát việc phân cấp giữa tổng công ty với các cảng hàng không; trang bị các thiết bị cần thiết theo hướng hiện đại hóa; xây dựng phương án nhà để xe theo hướng lắp kết cấu thép, việc này phải thật khẩn trương trong vòng ba tháng.

Bộ trưởng cũng khẳng định Bộ GTVT sẽ làm ngay văn bản đề nghị Bộ Công an cho phép thành lập Đồn công an sân bay Tân Sơn Nhất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.