Đề nghị sớm xin lỗi, bồi thường ông Hàn Đức Long

 
Ngày 24-12, luật sư (LS) Ngô Ngọc Trai, người được cấp giấy chứng nhận bào chữa cho ông Hàn Đức Long, trong quá trình điều tra lại và bà Nguyễn Thị Mai (vợ ông Long) đã có đơn kiến nghị gửi chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao đề nghị sớm tổ chức buổi xin lỗi công khai ông Long. Đơn kiến nghị cũng được gửi đến TAND, VKSND và Công an tỉnh Bắc Giang.
Nội dung đơn nêu rõ, ngày 20-12, VKSND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Hàn Đức Long bị về tội "giết người, hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em" và quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam. LS Trai cho rằng theo những quyết định, về bản chất ông Hàn Đức Long được xác định không phải thủ phạm của vụ án. Như vậy, ông Long đã bị bắt giam oan, truy tố oan, xét xử oan và ngồi tù oan suốt 11 năm qua.

LS và gia đình đề nghị các cơ quan chức năng sớm tổ chức buổi xin lỗi công khai đối với ông Hàn Đức Long

"Ông Hàn Đức Long và gia đình đã phải chịu đựng nỗi tủi nhục, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần trong suốt 11 năm ngồi tù oan. Tới đây các cơ quan tư pháp liên quan đến vụ án sẽ phải đứng ra xin lỗi ông Long, chúng tôi yêu cầu việc tổ chức minh oan, xin lỗi phải sớm diễn ra công khai, thật trọng thị và chu đáo để khôi phục lại danh dự, nhân phẩm cho ông Long và gia đình, bù đắp cho những mất mát, tổn thương mà gia đình phải gánh chịu", đơn kiến nghị nêu.
Về địa điểm, phía gia đình yêu cầu buổi xin lỗi được tổ chức tại UBND xã Phúc Sơn (Tân Yên, Bắc Giang), nơi gia đình ông Long sinh sống. 
Ngoài ra, cơ quan đứng ra xin lỗi phải thông tin trước hai ngày để gia đình và người thân có thời gian thu xếp công việc và tham dự. Thông tin về buổi xin lỗi phải được phổ biến rộng rãi đến các cơ quan ban ngành và các phương tiện truyền thông được về dự đưa tin.
Bên cạnh đó, đại diện các cơ quan tư pháp có trách nhiệm liên quan trong việc truy tố, kết án, bắt giam ông Long phải đến dự buổi xin lỗi. Buổi xin lỗi phải dành thời lượng đủ để những người liên quan được trình bày, chia sẻ.
LS Trai cũng cho biết đang cùng gia đình ông Long bàn bạc, tính toán để yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm thực hiện việc bồi thường cho thỏa đáng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.