Đề nghị sớm bồi thường bảo hiểm cho vụ cháy 11 chiếc tàu cá tại Bình Thuận

(PLO)- 11 tàu cá bị thiêu rụi với thiệt hại hơn 40 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết bồi thường bảo hiểm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-2, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy gởi Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ cháy 11 tàu cá vào ngày 7-12-2023.

tàu cá
Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ 11 tàu cá loại lớn đang đậu để sửa chữa.

Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ việc, tạo điều kiện cho ngư dân sớm sửa chữa, đưa phương tiện vào hoạt động, ổn định cuộc sống; Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giám định, định giá thiệt hại về tài sản đối với 11 tàu cá bị cháy nêu trên.

“Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và kịp thời báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy”, văn bản trên yêu cầu.

Như tin đã đưa, chiều 7-12-2023 tại khu vực trại sửa chữa tàu thuyền (cầu Quan, phường Phú Hài, TP Phan Thiết, Bình Thuận) đã xảy ra vụ cháy, thiêu rụi toàn bộ 11 tàu cá loại lớn đang sữa chữa tại cơ sở này, tổng thiệt hại hơn 40 tỷ đồng.

tau-ca2.jpg
Lực lượng PCCC tiếp cận vụ cháy tàu cá. Ảnh: Ngô Hiếu

Nguyên nhân vụ cháy tàu là do nhóm công nhân của Công ty TNHH sửa chữa và đóng tàu Phan Thiết trong quá trình hàn ống bô tàu BTh 998.97 TS thì bụi hàn rơi vãi xuống khu vực sàn tàu có dầu nhớt dẫn đến cháy lớn.

Ngày 8-12-2023, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản hỏa tốc đề nghị Công an điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

Đồng thời, giao Giám đốc Sở NN&PTNT rà soát tình hình tham gia bảo hiểm của các chủ phương tiện tàu, thuyền bị thiệt hại trong vụ cháy, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh có ý kiến với các đơn vị bảo hiểm sớm giải quyết bảo hiểm cho ngư dân theo đúng quy định…

Tuy nhiên đến nay việc bồi thường bảo hiểm vẫn chưa được giải quyết. Ngày 10-1-2024 trả lời báo chí việc chậm trễ này, Công ty Bảo Việt Bình Thuận cho biết, đã phân công giám định viên tiếp cận hiện trường và phối hợp cùng chủ tàu khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

tau-ca3.jpg
Công an, quân đội phối hợp chữa cháy trong vụ cháy 11 tàu cá.

Một ngày sau vụ cháy, Công ty giám định độc lập BADINCO (do Bảo Việt chỉ định) đã đến hiện trường vụ cháy 11 tàu cá và đã tiến hành giám định 6 tàu cá có tham gia bảo hiểm tại Bảo Việt Bình Thuận.

Đến hiện tại, Bảo Việt Bình Thuận đã xác định và ước tính thiệt hại của 3 tàu cá bị cháy, tuy nhiên vẫn còn 3 tàu cá, đơn vị giám định vẫn chưa tiếp cận được hiện trường để xác định số tàu, số máy do cơ quan Công an đang phong tỏa để điều tra nguyên nhân.

Bảo Việt Bình Thuận sẽ tiếp tục phối hợp cùng các chủ tàu và Công ty giám định để giám định khi được sự cho phép của cơ quan chức năng và sớm hoàn tất hồ sơ để giải quyết trách nhiệm bảo hiểm, đảm bảo quyền lợi của khách hàng theo đúng quy định ngay khi nhận được kết luận điều tra nguyên nhân cháy của cơ quan chức năng.

Cũng trong ngày 10-1-2024, Công ty Bảo Minh Bình Thuận cho biết, có bảo hiểm thân tàu cho 3 tàu cá. Công ty đang trong quá trình thu thập hồ sơ, tài liệu để có cơ sở đánh giá, giải quyết khiếu nại, yêu cầu bồi thường đối với tổn thất của 3 tàu cá nêu trên.

Ngoài ra Bảo Minh Bình Thuận đã có công văn đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cung cấp hồ sơ, chứng từ liên quan đến tổn thất. Sau khi nhận được phản hồi, Bảo Minh Bình Thuận sẽ nhanh chóng xem xét, giải quyết khiếu nại của chủ tàu cá, đảm bảo tối đa quyền lợi ích hợp pháp của khách hàng theo đúng các điều kiện, điều khoản bảo hiểm các bên đã giao kết và theo đúng quy định pháp luật…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.