Đề nghị 'soi' dấu mật tại kết luận đảng viên sai phạm

(PLO) -Sáng 8-6, tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 6 tỉnh Bạc Liêu tổ chức, nhiều phóng viên đã đề nghị cơ quan chức năng cần "soi" tính mật tại nhiều kết luận kiểm tra đảng viên sai phạm của tỉnh.

Các phóng viên phản ánh thời gian gần đây, hầu hết kết luận kiểm tra đảng viên có dấu hiệu sai phạm do Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bạc Liêu ban hành đều đóng dấu mật. Từ đó, nhiều vụ việc tiêu cực, tham nhũng các phóng viên theo dõi trong thời gian dài bị bế tắc khi đến cửa UBKT Tỉnh ủy.

Một số ví dụ cụ thể được nêu như trường hợp ông Lê Bá Cường, Giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu. Báo chí đã phản ảnh dấu hiệu sai phạm của ông Cường từ giữa năm 2015. Đến cuối năm 2015, UBKT Tỉnh ủy có kết luận sai phạm cụ thể của ông nhưng đóng dấu mật.

Tương tự, mới đây, UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu kiểm tra dấu hiệu sai phạm một số lãnh đạo huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Đến đầu tháng 5 có kết luận và thông báo. Tuy nhiên, tất cả đều đóng dấu mật.

Cuộc họp báo thường kỳ tháng 6-2016 tại Sở TT&TT Bạc Liêu

Các phóng viên đề nghị Sở TT&TT, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hỗ trợ làm rõ đóng dấu mật như vậy có đúng quy định không, cụ thể là quy định nào. Trong khi tại điều 35 điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam quy định rõ "Tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý công minh, chính xác, kịp thời".

Ông Trần Quốc Nông, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Bạc Liêu, ghi nhận đề nghị của các phóng viên và cho biết: "Có dịp tôi sẽ phản ảnh vấn đề này với thường trực tỉnh ủy".

Ngoài ra, tại cuộc họp báo, đại diện báo Bạc Liêu và Đài phát thanh truyền hình tỉnh này còn phản ảnh gần đây cơ quan chức năng né tránh trả lời thư bạn đọc và yêu cầu của báo chí.

Báo Bạc Liêu cho biết chỉ có khoảng 30%-40% số thư báo này gửi đề nghị các cơ quan chức năng trả lời được phản hồi. Đài phát thanh truyền hình Bạc Liêu bày tỏ ý kiến về việc nhiều lãnh đạo, cơ quan lỗi hẹn trong việc trả lời các câu hỏi của công dân để đăng phát trên chương trình "Dân hỏi, chính quyền trả lời" của đài.                                                                         

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.