Đề nghị Nhật Bản tiến tới miễn thủ tục nhập cảnh cho công dân Việt Nam

(PLO)- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Nhật Bản tạo điều kiện thuận lợi, đơn giản hóa và dần tiến tới miễn thủ tục nhập cảnh cho công dân Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Iwaya Takeshi.

Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Iwaya Takeshi gửi lời chúc mừng tới Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa được Quốc hội bầu giữ cương vị Chủ tịch nước. Bộ trưởng Iwaya cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam về những thiệt hại, ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (Yagi) vừa qua.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn - Ảnh: Bộ Ngoại giao

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao một lần nữa chúc mừng ông Iwaya Takeshi được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản; khẳng định Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài; ủng hộ Nhật Bản phát huy vai trò ngày càng tích cực hơn, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Trong không khí cởi mở, chân thành và tin cậy, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển toàn diện của quan hệ hai nước trên các lĩnh vực; khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Ngoại giao hai nước, góp phần thúc đẩy cụ thể hóa và đưa khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp thúc đẩy duy trì thường xuyên các chuyến thăm, giao lưu cấp cao và các cấp; tăng cường giao lưu, gắn kết giữa người dân hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên phối hợp tăng cường hợp tác kinh tế - trụ cột chính của quan hệ hai nước, làm sâu sắc hơn kết nối hai nền kinh tế, hợp tác thương mại, đầu tư, ODA, thúc đẩy triển khai ODA thế hệ mới, chú trọng chuyển giao công nghệ...; tích cực mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, có tính chiến lược như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, bán dẫn, AI…. Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam thực hiện chương trình đào tạo 50.000 nhân lực trong lĩnh vực này đến năm 2030.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cũng đề nghị Nhật Bản tạo điều kiện thuận lợi, đơn giản hóa và dần tiến tới miễn thủ tục nhập cảnh cho công dân Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Iwaya Takeshi đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực và quốc tế; khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng trong triển khai chính sách đối ngoại của Nhật Bản với khu vực; mong muốn hai bên tiếp tục đưa hợp tác quốc phòng, an ninh vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Khẳng định Nhật Bản mong muốn tiếp tục hỗ trợ, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, Bộ trưởng Iwaya đề nghị hai bên tăng cường hợp tác kinh tế, phối hợp thúc đẩy tiến độ một số dự án kinh tế trọng điểm, trong đó có việc đưa Dự án Đường sắt đô thị số 1, đoạn Bến Thành – Suối Tiên đi vào vận hành thương mại trong năm 2024 như thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Hai bên cũng trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, trong đó có vấn đề Biển Đông; khẳng định tăng cường phối hợp, chia sẻ lập trường, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trên các vấn đề khu vực, quốc tế và trong các diễn đàn quốc tế như Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, Mekong… trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã trân trọng mời Bộ trưởng Ngoại giao Iwaya Takeshi thăm Việt Nam và đồng chủ trì Ủy ban hợp tác Việt - Nhật lần thứ 13 vào năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.