Đề nghị luân chuyển điều tra viên bị tố giữ tiền của bị can... quá lâu

(PLO)- Ngày 7-9, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Huỳnh Tấn Lập, Phó trưởng Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết công an huyện đã đề xuất BGĐ công an tỉnh luân chuyển công tác với Thượng úy Lê Chiến Thắng, Đội phó Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Đất Đỏ, sau khi có tố cáo của người dân.
Theo đó, Công an huyện Đất Đỏ nhận được đơn tố cáo của gia đình Võ Tá Cường (33 tuổi) Nguyễn Văn Pháp (26 tuổi, ngụ huyện Long Điền) - hiện đang chấp hành án phạt tù tại trại giam Phước Cơ - công an tỉnh về tội cưỡng đoạt tài sản. Nội dung tố cáo Thượng úy Thắng - điều tra viên vụ án trên được cho là có hành vi giữ tiền của các bị can không nằm trong tang vật của vụ án.
Cụ thể, ngày 6-4, Công an huyện Đất Đỏ nhận được tin báo của người dân về việc một nhóm người đến nhà bà Huỳnh Thị Loan (xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ) đe dọa bà Loan để thu tiền lãi.
Công an huyện Đất Đỏ bắt giữ Cường, Phát cùng bốn người khác, trong đó có vợ của Phát. Sau đó, Công an huyện Đất Đỏ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cường, Phát và ba người khác (riêng vợ Phát được khởi tố cho tại ngoại) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.
Quá trình bắt giữ, Công an huyện Đất Đỏ có tạm giữ một số vật chứng vụ án như xe máy, điện thoại, giấy tờ bình xịt hơi cay… Ngoài ra, công an cũng tạm giữ tổng số tiền 15,8 triệu đồng.
Gia đình các bị can bức xúc cho rằng trong quá trình điều tra Thượng úy Thắng có gọi gia đình lên để trả lại xe máy, điện thoại, giấy tờ…. Còn số tiền 15,8 triệu đồng thì không được trả lại, không nêu hướng xử lý. Vì vậy họ đã làm đơn tố cáo gửi Công an huyện Đất Đỏ và các cơ quan chức năng.
Đến ngày 10-8, Công an huyện Đất Đỏ mới mời gia đình lên để nhận lại số tiền trên đang được gửi lưu ký tại nhà tạm giữ công an huyện. Ngày 11-8, vụ án được TAND huyện Đất Đỏ đưa ra xét xử. Họ không thắc mắc về vụ án nhưng muốn làm rõ nội dung liên quan đến việc chậm trả số tiền trên.
Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Huỳnh Tấn Lập khẳng định: “Các bị can bị bắt giữ hoạt động có tính chất băng nhóm, cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản. Việc bắt giữ, xử lý nhóm này đã góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Việc tạm giữ số tiền không nằm trong vật chứng vụ án được lập biên bản ngay khi tạm giam các đối tượng. Tháng 6-2016, khi kết thúc điều tra, đồng chí Thắng có làm đề xuất cho tôi trả số tiền tạm giữ cho gia đình các bị can. Hoặc trả trực tiếp cho các bị can bằng cách nộp sổ lưu ký tại nhà tạm giữ công an huyện”.
Theo Trung tá Lập, công an huyện cũng đã tiến hành họp kiểm điểm, phê bình, yêu cầu đồng chí Thắng tường trình. Đồng chí Thắng sai là đã không nộp ngay số tiền trên vào lưu ký sau khi có tờ trình từ hồi tháng 6-2016. Lý do là nhiều việc và thời gian bị tạm giam các bị can không được gặp gia đình nên không xác định được các bị can có đồng ý cho gia đình được nhận trực tiếp số tiền nói trên hay không. Đến ngày 4-8, đồng chí Thắng đã nộp số tiền trên vào lưu ký. 10-8, sau khi nhận được đơn khiếu nại, Công an huyện Đất Đỏ đã mời gia đình các bị can tới nhà tạm giữ để nhận lại tiền.
“Quan điểm của Công an huyện Đất Đỏ là không bao che sai phạm của cán bộ, chiến sĩ. Đồng chí Thắng có sai sót nhưng không phải cố ý chiếm đoạt số tiền trên của các bị can. Tuy nhiên, qua vụ việc, Công an huyện Đất Đỏ đã nghiêm khắc phê bình và đề xuất ban giám đốc công an tỉnh luân chuyển đồng chí Thắng sang nhận nhiệm vụ tại Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Đất Đỏ” - Trung tá Lập trao đổi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.