Đề nghị kỷ luật cựu phó chủ tịch Phú Yên liên quan Công ty AIC

(PLO)-Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỷ luật Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-11, một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Phú Yên xác nhận cơ quan này đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỷ luật Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng thời, đề nghị cấp thẩm quyền kỷ luật đối với các ông Trần Quang Nhất, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Phất, cựu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH.

Theo UBKT Tỉnh ủy Phú Yên, kết quả kiểm tra cho thấy Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra.

Từ đó, để UBND tỉnh, các cơ quan tham mưu, các chủ đầu tư triển khai, thực hiện các dự án, gói thầu do Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu, nguy cơ gây thất thoát ngân sách nhà nước.

tran-quang-nhat.jpg
Ông Trần Quang Nhất khi giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên. Ảnh tư liệu

UBKT Tỉnh ủy xác định liên quan đến sai phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 có trách nhiệm của các ông Trần Quang Nhất, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Phất, cựu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH; Nguyễn Tâm Đê, Trưởng phòng Dạy nghề Sở LĐ-TB&XH vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

UBKT Tỉnh ủy đã quyết định kỷ luật ông ông Phạm Tâm Đê bằng hình thức cảnh cáo.

Cùng thời điểm, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên đã quyết định kỷ luật bằng hingf thức cảnh cáo đối với các ông Lê Việt Hòa, Nguyễn Công Hiền đều là cựu chánh Thanh tra huyện Đồng Xuân.

Theo UBKT Tỉnh ủy Phú Yên, trong quá trình triển khai kế hoạch thanh tra theo quyết định của Chủ tịch UBND huyện hồi năm 2020, ông Lê Việt Hòa, trưởng đoàn, ông Nguyễn Công Hiền, Phó trưởng đoàn thanh tra, đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Hai ông này đã tham mưu chủ tịch UBND huyện ký quyết định, phê duyệt kế hoạch thanh tra không đúng với kế hoạch thanh tra năm; nội dung vượt phạm vi thanh tra; báo cáo kết quả thanh tra, tham mưu chủ tịch UBND huyện ký kết luận thanh tra có nội dung không đúng thực tế, vi phạm Luật Thanh tra.

UBKT Tỉnh ủy Phú Yên cũng đề nghị xem xét, xử lý kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy An nhiệm kỳ 2020-2025 và một số đảng viên liên quan.

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy An đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát.

Từ đó, để đảng ủy một số xã, UBND huyện chấp hành không nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, quy chế làm việc của cấp ủy địa phương, buông lỏng lãnh đạo, quản lý.

Từ đó, để các cá nhân xây dựng nhiều công trình kinh doanh dịch vụ, hoạt động du lịch vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng nhưng phát hiện chậm, xử lý thiếu kiên quyết.

Chỉ đạo khắc phục, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm khuyết điểm không nghiêm túc, không kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.