Đề nghị khai trừ Đảng nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận và Bí thư huyện đảo Phú Quý

(PLO)- Uỷ ban kiểm tra tỉnh ủy Bình Thuận đề nghị khai trừ đảng 3 cán bộ và kỷ luật khiển trách một phó chủ tịch UBND huyện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã có thông báo xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Phúc, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam.

khai trừ đảng
Cơ quan điều tra Bộ Công an và VKSND tối cao thực hiện lệnh khám xét tại nhà ông Nguyễn Ngọc, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận với trách nhiệm là Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam được phân công phụ trách lĩnh vực đất đai, ông Phúc đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp dưới trình, nên đã ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 6.783,6m² cho công dân không đúng quy định pháp luật về nguồn gốc, đối tượng sử dụng đất.

Khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Văn Phúc làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức và cá nhân đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Căn cứ các quy định của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định xử lý kỷ luật ông Nguyễn Văn Phúc bằng hình thức Khiển trách.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã tổ chức kỳ họp lần thứ 39 xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Thông Phán, đảng viên Chi bộ khu phố 1 thuộc Đảng bộ phường Phú Tài, TP Phan Thiết, nguyên Phó Phòng kỹ thuật, nguyên Kiểm soát viên Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Thuận; ông Nguyễn Ngọc, đảng viên Chi bộ Khu phố 6 thuộc Đảng bộ phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Lê Quang Vinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, nguyên Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh.

khai-tru-dang (3).jpg
Ông Nguyễn Ngọc và ông Lê Quang Vinh đã bị bắt giam và Uỷ Ban kiểm tra đề nghị kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng.

Đối với ông Vũ Thông Phán, từ tháng 12-2002 đến tháng 12-2003, với trách nhiệm là đại diện Chủ đầu tư giám sát thi công công trình (Gói thầu số 4) Kênh chính Suối Le, Kênh tiếp nước Suối Le và các công trình trên kênh thuộc công trình kiên cố hóa kênh mương hệ thống thủy lợi hồ Núi Đất - Suối Le, đã có hành vi thông đồng làm sai lệch kết quả giám sát thi công công trình.

Cụ thể đã ký nghiệm thu khối lượng cao hơn khối lượng thực tế được thi công, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Hiện nay, ông Vũ Thông Phán bị các cơ quan chức năng tỉnh khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông Vũ Thông Phán đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật ông Vũ Thông Phán bằng hình thức Khai trừ đảng.

Đối với ông Nguyễn Ngọc, năm 2015, với vai trò là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thống nhất với phương án giá đất do Sở TN&MT đề nghị để tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 25-11-2015, phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất đối với 363.523,6 m² được phép chuyển mục đích sử dụng đất của dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết không đủ căn cứ theo quy định của pháp luật, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước. Hiện nay, ông Nguyễn Ngọc đã bị khởi tố, tạm giam.

khai-tru-dang (1).jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khám xét nhà riêng ông Nguyễn Ngọc vào ngày 4-7-2024.

Đối với ông Lê Quang Vinh, năm 2015, với vai trò là Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đã có ý kiến thống nhất với phương án giá đất do Sở TN&MT để trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất đối với 363.523,6 m² của dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết. Hiện nay, ông Lê Quang Vinh đã bị khởi tố, tạm giam.

Vi phạm của ông Nguyễn Ngọc và ông Lê Quang Vinh gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt.

Căn cứ các Quy định, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật ông Nguyễn Ngọc và ông Lê Quang Vinh bằng hình thức Khai trừ đảng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.