Đề nghị kết thúc tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu

(PLO)- Đề nghị kết thúc tìm kiếm nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu do khối lượng bùn, cát, rác lớn, nước chảy xiết, tầm nhìn hạn chế gây khó khăn cho các lực lượng...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-10, nguồn tin của PLO cho biết, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) Phú Thọ vừa có văn bản gửi chủ tịch tỉnh này đề nghị kết thúc tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu.

Công tác tìm kiếm 8 người mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu đã được tỉnh Phú Thọ phối hợp với các cơ quan chức năng và Lữ đoàn 126 Quân chủng Hải Quân thực hiện. Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể 4 người, hiện còn 4 người chưa tìm thấy.

Vụ sập cầu Phong Châu
Các lực lượng tham gia tìm kiếm nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu. Ảnh: NGUYỄN HINH

Lữ đoàn 126 Quân chủng Hải quân đã thực hiện 66 ca tìm kiếm, đánh dấu 25 vị trí, phát hiện 2 giàn cầu N6, N7; lặn tìm kiếm các vị trí theo yêu cầu của thân nhân người mất tích từ cầu Phong Châu đến cầu Văn Lang được 10 lượt.

Hiện, do khối lượng bùn, cát, rác lớn ở khu vực cầu Phong Châu, nước chảy xiết, tầm nhìn hạn chế bởi nước sông đục, phù sa bồi đắp nhiều nên việc tìm kiếm người mất tích khó khăn, không có hiệu quả.

Do đó, Ban chỉ huy PCTT&TKCN Phú Thọ đề nghị UBND tỉnh xem xét kết thúc tìm kiếm các nạn nhân mất tích từ ngày 24-10. Các lực lượng của Bộ CHQS tỉnh, Lữ đoàn 126 Quân chủng Hải quân và các lực lượng khác trở về đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

Song song với công tác tìm kiếm, tỉnh Phú Thọ và các lực lượng đang tổ chức tháo dỡ, trục vớt các cấu kiện cầu Phong Châu bị sập và các phương tiện chìm dưới sông Hồng.

Đồng thời đề nghị giao Sở GTVT chủ trì việc tháo dỡ, trục vớt phần còn lại của giàn cầu N7 và tháo dỡ, trục vớt giàn cầu N6 và các phương tiện đang chìm dưới sông, phối hợp với Lữ đoàn 249 Binh chủng Công binh, huyện Lâm Thao, Tam Nông duy trì hoạt động cầu phao, phà Phong Châu đảm bảo an toàn, phục vụ người dân qua sông.

Sự cố sập cầu Phong Châu xảy ra ngày 9-9, do lũ trên sông Thao (sông Hồng) lên rất cao, chảy xiết, cuốn trôi trụ T7 và hai nhịp dàn chính (nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao, thuộc địa bàn huyện Tam Nông).

Thời điểm xảy ra sự cố, trên cầu có nhiều người và phương tiện lưu thông bị rơi xuống sông Hồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.