Đề nghị điều tra, thanh tra bảo hiểm nhân thọ có lừa dối khách hàng?

(PLO)- Đại biểu đề nghị Bộ Công an, Bộ Tài chính điều tra, thanh tra để làm rõ có hay không việc một số đơn vị kinh doanh bảo hiểm nhân thọ có dấu hiệu lừa đảo và lừa dối khách hàng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-5, phát biểu tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội, ĐB Nguyễn Thị Thuỷ (Bắc Kạn) tập trung vào vấn đề liên quan bảo hiểm nhân thọ khi gần đây lĩnh vực này liên tục có những vụ kiện cáo, bức xúc của khách hàng.

“Điều đó cho thấy đã đến lúc cần nghiêm túc xem xét vấn đề này để giá trị cốt lõi, nhân văn của bảo hiểm nhân thọ không bị ảnh hưởng bởi những đối tượng cố tình vi phạm để trục lợi” - ĐB Thuỷ nói.

Bà Thuỷ cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do hợp đồng bảo hiểm, tư vấn viên và cả công ty, đại lý bảo hiểm còn có nhiều vấn đề. Thứ nhất là hợp đồng bảo hiểm phức tạp, dày hàng trăm trang, nhiều chuyên gia tài chính, pháp luật cũng khó hiểu hết nội dung, chưa nói đến người dân bình thường.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thuỷ, đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: QH
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thuỷ, đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: QH

“Các hợp đồng bảo hiểm thời gian gần đây dưới dạng liên kết đầu tư, tức là một phần tiền của khách hàng được các hãng bảo hiểm đưa vào quỹ chứng khoán, trái phiếu, cho nên càng phức tạp” - ĐB Thuỷ nói.

Thứ hai, có không ít tư vấn viên thay vì tư vấn rõ bản chất của hợp đồng bảo hiểm là phòng ngừa rủi ro thì cố tình tư vấn mập mờ, thậm chí là sai lệch về hợp đồng bảo hiểm để nhanh chóng "chốt đơn", ký được hợp đồng.

Thứ ba, bên cạnh các công ty làm ăn uy tín, có nhiều đơn vị làm bảo hiểm nhân thọ có vấn đề. Theo Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, trong năm 2022, qua thanh tra đã phát hiện 3.100 trường hợp đại lý bảo hiểm có sai phạm, trong đó lỗi cố tình tuyên truyền sai về sản phẩm bảo hiểm.

Để khắc phục tình trạng trên, ĐB Thuỷ kiến nghị Bộ Tài chính thanh tra toàn diện hoạt động bảo hiểm nhân thọ, trong đó tập trung vào loại hình bảo hiểm liên kết đầu tư.

Từ các đơn tố cáo và dư luận phản ánh về vấn đề liên quan bảo hiểm, ĐB Thuỷ kiến nghị Bộ Công an xác minh làm rõ có hay không có dấu hiệu của tội lừa đảo và tội lừa dối khách hàng. Nếu có thì đề nghị khởi tố, điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.