Đề nghị công nhận huyện Bình Chánh đạt 6/6 tiêu chí kiểm soát dịch COVID-19

(PLO)- Đến nay, huyện Bình Chánh đạt 6/6 tiêu chí kiểm soát dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế, 16/16 xã đã kie3m soát được dịch

Ngày 8-10, Đoàn Kiểm tra thẩm định công tác kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của UBND TP.HCM cho biết, vừa có văn bản báo cáo và đề nghị công nhận huyện Bình Chánh đạt tiêu chí kiểm soát dịch COVID-19. 

"Đoàn kiểm tra thống nhất đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố công nhận huyện Bình Chánh đạt 6/6 tiêu chí kiểm soát dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế", báo cáo của Đoàn Kiểm tra nêu rõ.

Cụ thể, về tiêu chí đạt thứ nhất: Số ca mắc mới tại cộng đồng theo tuần của huyện có xu hướng giảm liên tục so với 2 tuần liền kề trước đó và giảm ít nhất 50% so với tuần cao nhất trong đợt dịch. Tuần (6-9 đến 12-9) ghi nhận 3.238 ca, tuần (13-9 đến 19-9) ghi nhận 1.737 ca, tuần (20-9 đến 26-9) ghi nhận 1.338 ca.

Số ca mắc mới tại cộng đồng giảm ít nhất 50% so với tuần cao nhất trong đợt dịch. Tuần cao nhất trong đợt dịch: Tuần (22-7 - 28-7): 3.502 ca, tuần (20-9 đến 26-9: ghi nhận 1.338 ca. Số ca mắc mới tại cộng đồng so với tuần cao nhất trong đợt dịch: giảm 2.164 ca, tỉ lệ giảm 61,8%.

Về tiêu chí đạt thứ hai: tỉ lệ số mẫu xét nghiệm dương tính trong số người lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR trong ngày tại cộng đồng có xu huớng giảm liên tục trong vòng 14 ngày. Từ ngày 13-9 đến 19-9 tỉ lệ dương tính chiếm 0,9%; từ ngày 20-9 đến 26-9 tỉ lệ dương tính chiếm 0,3%.

Tiêu chí đạt thứ 3, tiêu chí không ghi nhận chuỗi, chùm ca bệnh lây nhiễm mới xuất hiện trong vòng 7 ngày. Trước ngày 23-8, số ca bệnh trên địa bàn huyện phát sinh từ các chuỗi lây nhiễm: Chợ đầu mối Bình Điền, Công ty Lạc Tỷ, Công ty Pouyoen, Khu công nghiệp Tân Tạo.
Từ ngày 20-9 đến 26-9 trên địa bàn huyện số ca bệnh ghi nhận trong các khu cách ly và sàng lọc tại bệnh viện được giám sát, cách ly kịp thời, không để lây lan ra cộng đồng (không hình thành chuỗi, chùm ca bệnh lây nhiễm mới).

Bí thư huyện ủy huyện Bình Chánh, ông Trần Văn Nam phát biểu trong hội nghị chiều 8-10. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Thứ tư: giảm tối thiểu 30% xã, thị trấn ở mức độ nguy cơ rất cao. Đánh giá nguy cơ lây nhiễm trước ngày 23-8: có 5/16 xã, thị trấn mức độ nguy cơ rất cao (An Phú Tây, Tân Kiên, Bình Hưng, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B). Kết quả thực hiện đến ngày 26-9: không có xã, thị trấn được đánh giá ở mức độ nguy cơ rất cao (giảm 100%).

Thứ năm: Giảm tối thiếu 30% xã, thị trấn ở mức độ nguy cơ cao, trước 23-8, không có xã, thị trấn được đánh giá ở mức độ nguy cơ cao.

Thứ sáu: giảm tối thiểu 30% xã, thị trấn ở mức độ nguy cơ. Đánh giá nguy cơ lây nhiễm trước ngày 23-8: có 10/16 xã mức độ nguy cơ (gồm các xã Phong Phú, Đa Phước, Quy Đức, Hưng Long, Tân Quý Tây, Bình Chánh, Phạm Văn Hai, Tân Nhựt, Lê Minh Xuân, Tân Túc). Kết quả thực hiện đến ngày 26-9: giảm 4 xã, tỷ lệ giảm 40% (Qui Đức, Hưng Long, Tân Quý Tây, Bình Chánh) chuyển từ vùng vàng sang vùng xanh.

"Đến nay, huyện đã kiểm soát được dịch COVID-19, 16/16 xã đã kiểm soát được dịch bệnh. Đây là tin vui, thành quả có sự góp sức của cả hệ thống chính trị", ông Trần Văn Nam, Bí thư huyện Bình Chánh cho biết trong Hội nghị sơ kết chiều 8-10 tại huyện Bình Chánh.
Phát biểu thêm trong Hội nghị Sơ kết thực hiện chiến dịch với chủ đề "Nở hoa trong vùng dịch" góp phần thực hiện phong trào thi đua "Mở rộng vùng xanh trên bản đồ COVID-19" chiều 8-10, ông Nam cũng xin chân thành cảm ơn người dân, đội ngũ tuyến đầu và các lực lượng khác đã cùng chung sức phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua.

Bí thư huyện cũng lưu ý thời gian tới, không được lơ là, chủ quan và phải tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch, an toàn trong các hoạt động trên địa bàn huyện.

Còn 2 quận chưa công nhận đã kiểm soát dịch

 Chiều 7-10, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM cho biết, hiện còn 2 quận, huyện tại TP Hồ Chí Minh chưa được công nhận đã kiểm soát dịch. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.