Đề nghị công khai 'đồng chí nào vào Trung ương khóa này'

(PLO)- Công tác nhân sự mà Trung ương khóa XII chuẩn bị cho Đại hội khóa XIII đã đi đến những bước cuối cùng. Để nhân dân có thể giám sát, nhiều ý kiến ở MTTQ cho rằng cần công khai danh sách ứng viên Trung ương khóa XIII.

Ngày 21-12, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 4 nhằm thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo công tác mặt trận năm 2020 và đường hướng hoạt động, chương trình hành động năm 2021.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đề nghị “các cụ, các vị, các đồng chí tiếp tục mang tâm huyết, kinh nghiệm, trí tuệ, giúp cho công tác Mặt trận ngày một đáp ứng tốt hơn yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới”.

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch nhận định vừa qua MTTQ giám sát, phản biện nhiều nhưng chưa tham gia với Đảng về công tác xây dựng, đào tạo cán bộ.

Ông Túc đề cập đến số lượng 27 ủy viên Trung ương cả nghỉ hưu, cả đương nhiệm bị kỷ luật. Thậm chí có trường hợp phải khai trừ Đảng, xử lý hình sự. Đáng nói, trong số này có cả lãnh đạo đứng đầu, đương chức của ba trung tâm kinh tế, cũng là ba thành phố lớn trực thuộc Trung ương: Hoàng Trung Hải, Nguyễn Đức Chung (Hà Nội); Đinh La Thăng, Tất Thành Cang (TP.HCM); Nguyễn Xuân Anh, Trần Văn Minh (Đà Nẵng).

Ông Nguyễn Túc đề nghị công khai danh sách dự kiến Trung ương khóa tới để nhân dân góp ý. Ảnh: MTTQ

Đề cập tới Quyết định 217/2018 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội, ông Túc cho biết MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Mà để vững mạnh thì phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ.

“Tôi vẫn đề nghị công khai. Đồng chí nào vào Trung ương khóa này nên công khai danh sách trước Đại hội để dân biết và tham gia góp ý” - ông Túc nói.

Đánh giá công khai là rất tốt, nhưng ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng việc này phải thực hiệ theo nguyên tắc của Đảng trong quá trình giới thiệu, thẩm định. Trong quá trình ấy, thông qua ý kiến khu dân cư, qua theo dõi của cơ quan quản lý cán bộ, và các tổ chức của hệ thống giám sát mà đánh giá đúng cán bộ thì đấy cũng là dân chủ.

Ông Phạm Thế Duyệt đồng tình việc công khai danh sách cán bộ nhưng nói phải tuân thủ quy định của Đảng. Ảnh: MTTQ

“Ví dụ như tôi sống ở phố Thợ Nhuộm, Hà Nội. Tôi làm cái gì, bất minh hay không thì nhân dân biết hết. Do đó, hãy mở rộng dân chủ cho người dân thẩm định, phát hiện. Hay ở cơ quan nếu giới thiệu ai thì anh em cơ quan biết hết chứ không nhất thiết phải công bố trên toàn quốc cho phức tạp” - ông Duyệt nói.

Ông Duyệt đề nghị Đảng tạo điều kiện hơn nữa để các tổ chức của MTTQ như Hội Cựu Chiến binh, Công đoàn… thực hiện giám sát cán bộ. Vì chính các tổ chức đó mới sát, mới gần gũi cuộc sống, lao động hàng ngày của cán bộ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.