Đề nghị cho đấu giá khu đất 23 Lê Duẩn, quận 1

“Kiến nghị UBND TP.HCM cho đấu giá khu đất 23 Lê Duẩn, quận 1 (trụ sở Công ty Xổ số kiến thiết TP - PV) theo hình thức Nhà nước cho thuê đất do khu đất có chức năng văn phòng-thương mại-dịch vụ; cho phép pháp nhân nước ngoài tham gia”

 - Sở KH&ĐT vừa có văn bản kiến nghị như trên sau khi tổng hợp ý kiến các sở, ngành liên quan. Đây được xem là một trong những khu đất có vị trí đắc địa, giá trị cao tại TP.

Có hai chủ trương khác nhau về khu đất 23 Lê Duẩn. Đầu tiên, TP dự định thực hiện hình thức đấu thầu. Tuy nhiên, sau đó TP có thông báo yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất TP đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá khu đất trên, thu tiền sử dụng đất.

Sở KH&ĐT cho hay cuộc họp với các sở, ngành nhận định: Khu đất này đang do Công ty Xổ số kiến thiết TP quản lý, sử dụng. Dự kiến đến cuối năm 2014 công ty này sẽ dời địa điểm đến 5 Trần Nhân Tôn, quận 5. Do đó, hình thức đấu giá sẽ thuận lợi hơn hình thức đấu thầu vì ít tốn thời gian hơn, thủ tục đơn giản hơn. Đồng thời theo quy định, tiền sử dụng đất chỉ được xác định tại thời điểm có quyết định giao đất. Do đó, tại thời điểm đấu thầu chưa có giá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. “Việc này gây khó khăn cho những doanh nghiệp tham gia đấu thầu và các sở, ban ngành” - sở này phân tích.

Sở cho biết trước đó TP xin Thủ tướng cơ chế đặc thù, xác định tiền sử dụng đất tại thời điểm chỉ định nhà đầu tư song Thủ tướng yêu cầu thực hiện theo quy định. Sở cho rằng việc đấu giá khu đất trên còn thuận lợi vì “quy chế đấu giá tạo điều kiện cho nhà đầu tư cân đối khả năng tài chính, tính toán hiệu quả kinh tế của dự án tương đối hiệu quả và chính xác”. Đồng thời, nhà đầu tư trúng đấu giá không bị ràng buộc bởi các tiêu chí, điều kiện như khi đấu thầu dự án, tránh khiếu kiện xảy ra.

Theo báo cáo của Sở Quy hoạch-Kiến trúc, khu đất 23 Lê Duẩn có chức năng phức hợp chủ đạo văn phòng-thương mại-dịch vụ. Hệ số sử dụng đất tối đa 8, chiều cao công trình là 100 m, mật độ xây dựng 50%-60%. Hiện nay đã có Tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản gửi thư cho lãnh đạo UBND TP bày tỏ rất quan tâm và mong muốn đầu tư dự án cao ốc văn phòng tiêu chuẩn quốc tế tại khu đất trên.

CẨM TÚ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.