VỤ CAO ỐC THUẬN KIỀU PLAZA HẾT HẠN SỬ DỤNG ĐẤT

Đề nghị cấp giấy cho người mua căn hộ, khu thương mại

“Để bảo đảm quyền lợi của người mua căn hộ và khu trung tâm thương mại tại cao ốc Thuận Kiều Plaza, quận 5, kiến nghị UBND TP.HCM có văn bản trình Thủ tướng chấp thuận việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác cho các trường hợp trên”.

Sở Tài chính vừa có văn bản với nội dung như trên sau cuộc họp với các sở, ngành mới đây. Hiện nay cao ốc Thuận Kiều đã hết hạn sử dụng đất vì nhà đầu tư chỉ được thuê đất trong 20 năm, từ tháng 1-1994 đến tháng 1-2014 (xem Pháp Luật TP.HCM ngày 16-4).

Sở Tài chính cho rằng với mục tiêu là xây dựng khu chung cư cao tầng để bán, theo pháp luật đất đai thì người mua căn hộ (tổ chức, cá nhân trong nước) phải được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác với thời hạn sử dụng ổn định lâu dài. Trước đây, các giấy phép đầu tư cho dự án này chưa quy định trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất của nhà đầu tư. Hiện nay, thời hạn liên doanh đã hết, nhà đầu tư đã bán gần hết căn hộ tại cao ốc này và trung tâm thương mại nên cũng không thể yêu cầu nhà đầu tư nộp tiền sử dụng đất.

Về nghĩa vụ tài chính của dự án sau khi hết hạn sử dụng đất, Sở Tài chính cho hay: Công ty Cổ phần An Đông là đơn vị đã mua phần lớn số căn hộ có thỏa thuận và cam kết sẽ thực hiện nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, Quyết định 1417/1994 của Bộ Tài chính có nêu: “Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài hợp tác với tổ chức kinh tế trong nước được phép thuê đất xây dựng nhà ở để bán thì phải trả tiền thuê đất cho đến khi bán nhà cho người khác. Tổ chức, cá nhân Việt Nam mua nhà phải trả tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật ”. Theo Nghị định 69/2009, tiền sử dụng đất phải nộp theo giá thị trường. Tuy nhiên, với trường hợp cao ốc Thuận Kiều, Sở Tài chính cho hay “dự án tồn tại đã lâu, nếu phải nộp tiền sử dụng đất theo giá thị trường thì người mua không thể thực hiện được dẫn đến bế tắc trong hoạt động kinh doanh”.

Từ phân tích trên, Sở đề nghị TP kiến nghị Thủ tướng chấp thuận cho người mua được nộp tiền sử dụng đất theo bảng giá đất do TP ban hành tại thời điểm nhận chuyển nhượng. Cụ thể, với 18 căn do các cá nhân mua trong giai đoạn năm 2000, người mua sẽ nộp tiền sử dụng đất theo bảng giá đất tại thời điểm này. Với 607 căn hộ và khu trung tâm thương mại do Công ty Cổ phần An Đông mua từ năm 2009 đến cuối tháng 1-2014, công ty này phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tương ứng với mục đích sử dụng tại bảng giá đất trong thời điểm nhận chuyển nhượng. Với 23 căn hộ còn lại chưa bán, liên doanh có trách nhiệm chuyển giao cho Nhà nước và không được bồi hoàn.

CẨM TÚ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.