Đề nghị bổ sung quy định người VN ở nước ngoài được tham gia bầu cử

(PLO)- Trước hết thí điểm công dân Việt Nam đang công tác tại các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.

Sáng nay 28-6 tại TP Đà Nẵng, Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN khoá VIII đã tổ chức tổng kết công tác mặt trận tham gia cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Buổi tổng kết do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, chủ trì.

Theo Ủy ban Trung ương MTTQVN, cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã diễn ra thành công tốt đẹp. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về bầu cử, ở trung ương Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN đã tập trung chỉ đạo, tăng cường cán bộ tiếp công dân và xử lý đơn thư trong suốt thời gian diễn ra cuộc bầu cử.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN, tặng bằng khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động của mặt trận. Ảnh: LÊ PHI. 

Tuy nhiên, Ủy ban Trung ương MTTQVN cũng chỉ ra một số hạn chế của cuộc bầu cử vừa qua là: một số địa phương tỉ lệ người được dự kiến giới thiệu ứng cử so với số lượng ĐB được bầu rất thấp nên làm cho quá trình hiệp thương mang tính hình thức; ngoài ra thành phần cử tri tham dự các hội nghị tiếp xúc cử tri ở nhiều nơi vẫn phổ biến là “đại cử tri”...

Tại hội nghị này, Ủy ban Trung ương MTTQ VN kiến nghị về người tự ứng cử cần nghiên cứu bổ sung quy định Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND có trách nhiệm dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng phù hợp để đảm bảo công bằng và hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, đề nghị bổ sung thêm quy định về việc người Việt Nam ở nước ngoài được tham gia bầu cử (trước hết thí điểm công dân Việt Nam đang công tác tại các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài).

Bên cạnh đó, cần có quy định làm rõ hơn về việc một người có thể đồng thời ứng cử HĐND các cấp ở hai địa phương khác nhau...

Cùng ngày, ông Nguyễn Thiện Nhân (Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN) đã trao tăng bằng khen cho 63 tập thể, 189 cá nhân trong công tác mặt trận thời gian qua.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.