Đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật 2 cựu lãnh đạo TP.HCM

(PLO)- Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Hồng, cựu Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, cựu Ủy viên Ban cán sự đảng, cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Từ ngày 2 đến 4-3, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã họp kỳ 43. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, chủ trì kỳ họp.

Một trong những nội dung đáng chú ý của kỳ họp này là xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và một số tổ chức, cá nhân liên quan đến các vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp 42 của UBKT Trung ương

Theo đó, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2010-2015; ông Lê Thanh Hải, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy và ông Lê Hoàng Quân, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Phó Bí thư Thành ủy, cựu Bí thư Ban cán sự đảng, cựu Chủ tịch UBND thành phố.

UBKT Trung ương cũng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo thông báo này, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Hồng, cựu Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, cựu Ủy viên Ban cán sự đảng, cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Vi phạm của ông Nguyễn Văn Đua, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và ông Vũ Hùng Việt, cựu Thành ủy viên, cựu Ủy viên Ban cán sự đảng, cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách, song đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng.

Trước đó, theo thông báo kết luận tại kỳ họp 42 của UBKT Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015 và Ban cán sự đảng UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011-2016 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của một bộ phận nhân dân TP, gây bức xúc trong xã hội.

UBKT Trung ương xác định: Ông Lê Thanh Hải, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy.

Ông Lê Hoàng Quân, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, cựu Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Đua, cựu Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban cán sự đảng, cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và các ông, bà Nguyễn Thị Hồng, Lê Văn Khoa, cựu Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND TP; ông Vũ Hùng Việt, cựu Thành ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND TP, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy, của Ban cán sự đảng UBND TP và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Theo UBKT Trung ương, vi phạm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015, của Ban cán sự đảng UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011-2016 và các cá nhân nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền TP, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét kỷ luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.