Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật 2 ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh

(PLO)- Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Hải Trà, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-5, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương ra thông cáo về kỳ họp thứ 15, liên quan đến việc xem xét, xử lý kỷ luật các cán bộ tại hai bộ KH&CN, Y tế và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Đề nghị kỷ luật hai ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh

Tại Bộ KH&CN, UBKT Trung ương quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trịnh Thanh Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Bí thư chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật.

UBKT Trung ương cảnh cáo các ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng; Nguyễn Thiện Thành, nguyên Giám đốc Văn phòng Các chương trình trọng điểm cấp nhà nước; Lê Bách Quang, Chủ tịch các hội đồng tư vấn, hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm phát hiện COVID-19.

Khiển trách ông Nguyễn Đình Hậu, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật.

Đặc biệt, UBKT đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN.

Tại Bộ Y tế, UBKT Trung ương quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế; Nguyễn Nam Liên, nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (phải) và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh (trái) có vi phạm liên quan đến vụ kit test của Công ty Việt Á. Ảnh: TP

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (phải) và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh (trái) có vi phạm liên quan đến vụ kit test của Công ty Việt Á. Ảnh: TP

Cùng đó, cảnh cáo các ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế; Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương.

Khiển trách các ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Thanh tra Bộ Y tế.

Đặc biệt, UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Theo UBKT Trung ương, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ KH&CN đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, để một số cán bộ là lãnh đạo bộ và đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật nhà nước trong việc phê duyệt, giao tổ chức thực hiện, ký hợp đồng, đánh giá, nghiệm thu, chuyển giao, quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Học viện Quân y; trong truyền thông, xác nhận và đề nghị khen thưởng đối với Học viện Quân y, Công ty CP Công nghệ Việt Á và một số cá nhân.

Trong khi đó, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Y tế đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, để một số lãnh đạo bộ và đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật nhà nước trong việc đánh giá chuyên môn, kiểm tra, giám sát; cấp phép, cấp số đăng ký lưu hành; hiệp thương giá và mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Công ty CP Công nghệ Việt Á.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, của Bộ KH&CN và Bộ Y tế đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Khai trừ khỏi Đảng tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Cũng tại kỳ họp, UBKT Trung ương quyết định cảnh cáo Đảng ủy cơ quan UBCKNN các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.

Cùng đó, khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Hải Trà, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM; cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBCKNN.

Đồng thời, cảnh cáo các ông Vũ Bằng, nguyên Chủ tịch UBCKNN; Nguyễn Thành Long, Chủ tịch HĐTV Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam; Nguyễn Sơn, Chủ tịch HĐQT Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Theo UBKT, Đảng ủy cơ quan UBCKNN đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để một số tổ chức, cá nhân thuộc UBCKNN có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu xây dựng thể chế, chính sách và thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán, để một số tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, thao túng thị trường, thu lợi bất chính.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán, giảm niềm tin của các nhà đầu tư, uy tín của tổ chức Đảng và UBCKNN, gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật…

Đề nghị kỷ luật phó chủ tịch thường trực HĐND TP Đà Nẵng

Vẫn tại kỳ họp, UBKT Trung ương đề nghị Ban bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Đà Nẵng, do đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương; vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước.

UBKT cũng quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Trung tướng Nguyễn Thế Quyết, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an, do đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý đầu tư, xây dựng và thanh lý một số hợp đồng kinh tế.

Ngoài ra, UBKT nhận thấy Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 và một số cá nhân đã vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong tham mưu, xây dựng thể chế, chính sách và trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.