Đề nghị báo cáo việc lập bản đồ cảnh báo sạt lở

(PL)- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các đơn vị báo cáo rõ về việc lập bản đồ sạt lở đất đang được thực hiện đến đâu, đã làm được những gì.

Ngày 2-11, Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai tổ chức cuộc họp ứng phó với bão số 10. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, chủ trì cuộc họp quan trọng này.

Miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ đã có bản đồ cảnh báo sạt lở

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các đơn vị báo cáo rõ việc lập bản đồ sạt lở đất đang thực hiện đến đâu, đã làm được những gì.

Báo cáo Phó Thủ tướng, ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ TN&MT, cho biết trong đợt thiên tai vừa rồi sạt lở đất diễn ra rất phức tạp.

“Kinh nghiệm thế giới về những vùng có địa chất tương tự nước ta như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... đều có vùng địa lý núi cao, sườn dốc, mưa tập trung, các quốc gia nói trên cũng thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở đất, thiệt hại nghiêm trọng” - ông Thành cho biết. Về kinh nghiệm quốc tế, ông Thành cho biết muốn cảnh báo được sạt lở đất phải làm hết sức công phu, bài bản. Vì cái gì nhìn thấy được thì dễ phòng tránh, còn ở dưới đất thì không nhìn thấy được. Do đó phải dựa vào các nghiên cứu đánh giá về địa hình, địa mạo, địa chất để từ đó nghiên cứu ra bản đồ nguy cơ sạt lở.

“Trên bản đồ nguy cơ sạt lở có thể thấy cả một huyện hoặc một số xã trong huyện đó có những đứt gãy, có cấu trúc địa chất mà khi có những yếu tố kích hoạt thì có thể xảy ra sạt lở đất. Tuy nhiên, khi mưa lũ xảy ra, sạt lở ở chỗ nào thì điều này khó có thể nói trước. Việc cần làm tiếp theo là cần tiếp tục làm bản đồ nguy cơ sạt lở dựa trên địa hình, địa mạo và cấu trúc địa chất một cách chi tiết, cụ thể” - ông Thành nói.

Dẫn kinh nghiệm từ Nhật Bản, ông Thành cho biết đây là một quốc gia có công nghệ cao về phòng, chống thiên tai nhưng năm 2017 cũng đã xảy ra trận sạt lở đất kinh hoàng, gây ra thiệt hại rất lớn. Ở Đài Loan, Hàn Quốc, hằng năm cũng xảy ra sạt lở đất. 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, chủ trì cuộc họp ứng phó bão số 10.  Ảnh: VŨ SINH

Ông Thành cho biết thêm hiện nay các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh Bắc Trung bộ nước ta đã làm bản đồ này. Năm 2019-2020, theo kế hoạch, sẽ tiếp tục làm ở tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Bản đồ được làm đến tỉ lệ 1/50.000. Tuy nhiên, bản đồ này cảnh báo nguy cơ trên diện rộng dựa trên địa mạo, địa chất, còn lại tùy thuộc các điều kiện cụ thể tại hiện trường như kích hoạt các công trình, đường sá, các yếu tố dân sinh khác, cộng với lượng mưa rơi xuống nữa mới ra được các điểm sạt lở.

Theo ông Thành, hiện trên thế giới đã phát triển công nghệ lắp các trạm cảnh báo. Tuy nhiên, chúng ta không thể lắp các trạm cảnh báo phủ trùm toàn bộ khu vực miền núi mà chỉ có thể ở những khu vực cảm thấy rằng có nguy cơ cao, các khu vực người dân sinh sống, tập trung cơ sở hạ tầng. Hiện nay, dựa trên bản đồ nguy cơ đó, Bộ TN&MT đang khẩn trương chỉ đạo để làm sao tận dụng được tất cả thông tin đã có để cảnh báo được sát hơn.

“Hiện nay chúng ta đã cảnh báo đến huyện rồi, bây giờ sẽ cố gắng cảnh báo đến xã” - ông Thành nhấn mạnh.

Thông tin tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết đã có bản đồ về các khu vực sạt lở đất. Trong bản đồ này, các điểm sạt lở đã xảy ra đều đã được đánh dấu cảnh báo.

Bão số 10 còn diễn biến phức tạp

Sau khi nghe các ý kiến báo cáo của các đơn vị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan tuyệt đối không được vì thấy bão nhỏ mà chủ quan. Bởi bão số 10 tuy đã giảm cấp nhưng diễn biến còn rất phức tạp, vì bão chịu chi phối của các hình thái khác.

Ông Cường yêu cầu phải tăng cường công tác dự báo liên tục, cảnh báo sát tình hình mưa để người dân chủ động phòng tránh. Đồng thời đề phòng sự cố hồ nhỏ, hồ xuống cấp, hồ rất yếu. Song song với công tác ứng phó bão số 10 thì tiếp tục khẩn trương tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, bão.

Phát biểu kết luận chỉ đạo cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu cơ quan dự báo, Bộ TN&MT theo dõi sát diễn biến của bão để kịp thời thay đổi các phương án ứng phó. Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương, bộ, ngành liên quan tập trung rà soát tàu, thuyền trên biển, hướng dẫn, đưa vào nơi trú tránh an toàn. Đặc biệt rút kinh nghiệm các tàu bị sự cố không kịp thoát khỏi vùng nguy hiểm trong bão số 9 vừa qua.

“Các bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung sơ tán người dân khỏi lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản trên biển. Đảm bảo an toàn cho năm tàu đang tìm kiếm cứu nạn ở khu vực hai tàu bị đắm. Theo dõi chặt chẽ cơn bão khi đổ bộ vào bờ để chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm trước khi bão đổ bộ. Đồng thời, tiếp tục khắc phục sự cố vừa rồi xảy ra đối với các công trình nhà ở, trường học, bệnh viện, các công trình công cộng, giao thông, hệ thống điện, thông tin liên lạc” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tập trung bảo vệ an toàn hồ, đập

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung bảo vệ an toàn hồ, đập, đê điều vì đây là nhiệm vụ rất quan trọng, liên quan đến tính mạng, tài sản của người dân. Tập trung lực lượng, sẵn sàng phương châm bốn tại chỗ để kịp thời triển khai các công tác ứng phó. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.