ĐBSCL hạn nặng vì xung đột lợi ích giữa các quốc gia

(PL)- “Các nước trong dòng Mê Kông cần phải có tiếng nói chung trong việc chia sẻ lợi ích dưới góc độ quốc gia.

Phải xem hợp tác Mê Kông là hợp tác cùng thắng, tức các nước phải cùng hưởng lợi, còn nếu một trong các nước cứ chăm chăm hưởng lợi để rồi các nước khác phải lãnh hậu quả, thiệt thòi thì sẽ rất khó làm. Hơn nữa điều này không được triển khai thì trong tương lai sẽ còn nhiều tiềm ẩn rủi ro cho nước hạ lưu”. Đây là một trong những nhận định của các chuyên gia sông ngòi Việt Nam tại hội thảo “Rủi ro tiềm ẩn từ các dự án chuyển nước sông Mê Kông tới đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)” diễn ra sáng 20-7 tại Hà Nội.

Bà Đặng Thị Hà Giang, chuyên gia Viện Nước, tưới tiêu và môi trường, nhận định các dự án phát triển thủy điện, chuyển nước, lấy nước ở vùng thượng lưu sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới vùng hạ lưu.

ĐBSCL thời gian qua bị khô hạn cả một vùng rộng lớn. Ảnh: GT

Ông Nguyễn Hồng Toàn, chuyên gia Ủy ban sông Mê Kông, cho biết thêm do Trung Quốc chiếm 50% dòng chảy mùa khô trên dòng Mê Kông nên nước chảy về tới ĐBSCL là rất thấp.

“Vào tháng 3, Trung Quốc xả nước tuy nhiên qua thủy văn ghi nhận lưu lượng nước có tăng lên nhưng xuống dưới trung lưu không thấy lượng nước tăng lên. Chỉ sau này Lào tuyên bố xả nước thì ở hạ nguồn mới tăng lên. Hiện nay các dự án lấy nước không được thông báo, không minh bạch và không tuân thủ quy định hiệp hội các quốc gia Mê Kông. Việt Nam là nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng” - ông Nguyễn Nhân Quảng, chuyên gia quản lý lưu vực sông, nhận xét.

Theo các chuyên gia, những tác động cụ thể lên ĐBSCL thời gian qua rất rõ là xâm nhập mặn cả vùng rộng lớn, sản xuất lúa gạo giảm sút, nuôi trồng thủy sản giảm mạnh. Một trong những việc làm trước mắt là vấn đề hợp tác, giám sát giữa các nước với nhau, đánh giá để các bên đều hưởng lợi từ dòng Mê Kông. Ngoài ra, Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam cần phải mạnh mẽ hơn về tiếng nói, hợp tác tại các cuộc họp quốc tế.

“Hơn nữa cần thể hiện quan điểm giữa các quốc gia với nhau được nhìn nhận ở góc độ lợi ích mà không phải ở thượng nguồn muốn làm gì thì làm, không phải anh nào đứng trên thì anh đó thắng, còn anh ở dưới lưu thiệt thòi” - ông Đào Trọng Tứ, chuyên gia mạng lưới sông ngòi Việt Nam, khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.