ĐBQH: Việt Á là ai, sao lại có quyền lực chi phối lớn đến vậy?

(PLO)- Vị đại biểu Quốc hội đoàn Trà Vinh đề nghị cần làm rõ công ty Việt Á là ai, tại sao lại có quyền lực chi phối lớn đến như vậy; còn bao nhiêu Việt Á đã và đang len lỏi sâu trong các gói thầu của các ngành khác...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-6, Quốc hội (QH) thảo luận tại hội trường về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Tại đây, đại biểu (ĐB) QH Trần Quốc Tuấn - đoàn Trà Vinh đã bày tỏ sự quan tâm đến vụ án kit test Việt Á.

Mở đầu bài phát biểu, ĐB cho rằng vụ án kit test Việt Á không chỉ làm thất loát tài sản công, tài sản xã hội mà còn làm mất niềm tin của toàn xã hội, gây nguy hại khôn lường.

Ông dẫn số liệu đại dịch COVID-19 gây ra thiệt hại khá nặng nề với Việt Nam khi có hơn 43.000 người tử vong, gần 4.500 trẻ em phải chịu cảnh mồ côi.

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng vũ trang gồng mình chống dịch, có những người hy sinh tính mạng để đổi lấy sức khỏe cho cộng đồng thì có một bộ phận cán bộ, đảng viên tha hóa biến chất đến cùng cực. Vì đồng tiền mà bất chấp, vô cảm với mất mát của đồng bào, trong số đó có cả những người có học hàm, học vị giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ.

Chỉ mới đây thôi chính họ là những người được tôn vinh, có người còn được trao tặng Huân chương lao động nhưng chớp mắt, một cơn đại dịch COVID-19 đi qua họ liền trở thành những phạm nhân từ những đồng tiền lót tay đầy tinh vi của Việt Á.

"Chính họ đã làm hoen ố chiếc áo blu trắng thanh tao đang khoác trên người. Chính họ là những người đã làm lãng phí niềm tin của nhân dân” - ông nói.

ĐBQH Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh).

ĐBQH Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh).

Từ câu chuyện Việt Á, ĐB Tuấn đề nghị làm rõ có phải quy định của pháp luật còn lỏng lẻo, dễ bị lợi dụng hay thiếu tính răn đe mà có hàng loạt cán bộ sai phạm.

“Họ ở nhiều địa phương khác nhau, có cả ở bộ ngành Trung ương nhưng sai phạm giống nhau. Nếu thực sự như thế thì còn bao nhiêu Việt Á đã và đang len lỏi sâu trong các gói thầu của các ngành khác?”- ông đặt câu hỏi, đồng thời đề nghị “cần được làm rõ, công ty Việt Á là ai, tại sao lại có quyền lực chi phối lớn đến như vậy?”

Từ đó, ĐB kiến nghị QH, Chính phủ, khẩn trương chỉ đạo rà soát chỉnh sửa hoàn thiện quy định của pháp luật để vừa bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật để vừa bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dàm làm vì lợi ích chung.

Cùng nội dung này, ĐB Nguyễn Minh Sơn - đoàn Tiền Giang cũng cho rằng việc cho sử dụng, lưu hành kit test COVID-19 đã gây ra sự lãng phí to lớn cho xã hội, thất thoát nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước và ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch.

“Theo cơ quan cảnh sát điều tra, sau 17 tháng được Bộ Y tế cấp phép, từ tháng 4-2020 đến hết 2021, Công ty Việt Á chỉ bán kit test cho các CDC và cơ sở y tế cũng đạt doanh thu gần 4.000 tỉ đồng” - ĐB dẫn chứng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.