ĐBQH tranh luận về quy định bơi là môn học bắt buộc

(PL)- Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao sáng 31-5, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tranh luận sôi nổi về việc có nên quy định bơi là môn học bắt buộc trong chương trình chính khóa hay không.

ĐB Dương Tấn Quân (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho rằng nếu bơi lội được đưa vào môn bắt buộc trong chương trình chính khóa thì “rất tốt”. Tuy nhiên, ĐB này nghi ngờ về khả thi bởi hầu hết trường đều chưa có bể bơi, giáo viên dạy bơi, việc đưa học sinh từ trường học đến bể bơi sẽ làm tốn kém về thời gian và phát sinh kinh phí, làm gánh nặng cho học sinh, phụ huynh và nhà trường, đặc biệt là đối với vùng sâu vùng xa, vùng miền núi.

ĐB Đàng Thị Mỹ Hương (Ninh Thuận) cũng cho rằng quy định bơi là môn học bắt buộc sẽ tạo áp lực rất lớn trong hoạt động đầu tư, tạo gánh nặng đối với gia đình và học sinh. “Hiện nay nhiều học sinh phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí chứ đừng nói chuyện phải mời thầy cô để dạy bơi” - ĐB Ninh Thuận nói.

Không đồng tình, ĐB Nguyễn Anh Trí (TP Hà Nội) cho rằng vấn đề mấu chốt ở chỗ các ĐBQH có coi vấn đề này là quan trọng không, còn chưa có bể bơi rồi sẽ có bể bơi. “Không bắt buộc mỗi trường đều phải có một bể bơi. Cả một huyện có thể chỉ cần từ ba đến năm, bảy bể bơi tùy theo dân số” - ông Trí nói.

ĐB Dương Trung Quốc (Đồng Nai) cho rằng cách thể hiện trong dự thảo luật hơi cứng nhắc, đòi hỏi là một bộ môn chính thức nên ai cũng hình dung là phải có bể bơi, có huấn luyện viên... “Chúng ta nên đưa vào trong luật như một tiêu chí học sinh phải biết bơi... thì tự nhiên trách nhiệm xã hội, trách nhiệm gia đình và trách nhiệm của nhà trường sẽ đào tạo các em biết bơi. Giả dụ đưa ra một tiêu chí muốn vào đại học phải biết bơi, tôi tin rằng tất cả đều biết bơi...” - ông Quốc nêu quan điểm.

Trước đó, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật cho rằng để bảo đảm tính khả thi của điều luật, phù hợp với điều kiện thực tiễn, Ủy ban Thường vụ QH xin phép QH chỉnh lý dự thảo theo hướng chỉ quy định trách nhiệm của Nhà nước và nhà trường trong việc ưu tiên phát triển môn bơi...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.