ĐBQH Nguyễn Anh Trí: Thu kinh phí công đoàn 2% không còn hợp lý

(PLO)- Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí lo ngại việc duy trì đóng kinh phí công đoàn 2% sẽ tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp có nhiều người lao động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-10, Quốc hội (QH) thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi). Quy định đóng kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động tiếp tục được các đại biểu (ĐB) QH tranh luận sôi nổi.

Duy trì kinh phí công đoàn 2% là “hết sức cần thiết”

Nêu ý kiến, ĐB Trần Nhật Minh (đoàn Nghệ An) đề nghị tiếp tục duy trì mức kinh phí công đoàn 2% như dự thảo luật. Ông cho rằng nguồn kinh phí công đoàn đã được duy trì và phát huy hiệu quả hơn 60 năm qua, từ năm1957 - khi có Luật Công đoàn.

Nguồn kinh phí này được sử dụng chủ yếu tại công đoàn cơ sở để chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, như thăm hỏi, ốm đau, quà tết, quà sinh nhật… hoặc tổ chức các hoạt động về văn hóa, thể thao.

DB-Tran-Nhat-Minh.jpg
ĐBQH Trần Nhật Minh (đoàn Nghệ An). Ảnh: PHẠM THẮNG

Cũng theo ĐBQH tỉnh Nghệ An, dự thảo luật đã bổ sung một số nội dung để phù hợp với thực tiễn, như quy định tạm dừng, miễn giảm đóng kinh phí công đoàn với các tổ chức, doanh nghiệp gặp khó khăn. Khi thực hiện chính sách này, nguồn thu từ kinh phí công đoàn dự kiến sẽ giảm.

Tuy nhiên, trường hợp này, công đoàn cấp trên vẫn thực hiện hỗ trợ và bảo vệ duy trì quyền lợi cho đoàn viên, người lao động tại công đoàn cơ sở thuộc trường hợp tạm dừng, miễn giảm đóng kinh phí công đoàn.

Từ phân tích trên, ông Trần Nhật Minh cho rằng việc luật hóa và tiếp tục duy trì kinh phí công đoàn 2% như quy định tại dự thảo luật là hết sức cần thiết. Việc này nhằm bảo đảm công đoàn thực hiện tốt trách nhiệm của mình đối với đoàn viên, người lao động; trách nhiệm trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần ổn định phát triển các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tương tự, ĐB Lê Thị Thanh Lam (đoàn Hậu Giang) cũng nhất trí cao với việc duy trì kinh phí công đoàn 2%. Theo bà, thực tiễn, nguồn thu này cùng các nguồn thu khác là cơ sở quan trọng giúp xây dựng công đoàn đủ mạnh để chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động…

Thu kinh phí công đoàn 2% không còn hợp lý?

Giơ biển tranh luận sau đó, ĐB Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) cho rằng kinh phí công đoàn 2% được duy trì từ năm 1957 là hợp lý. Theo ông, người lao động thời kỳ này chủ yếu là cán bộ, nhân viên làm việc trong cơ quan nhà nước, kinh phí trích từ ngân sách do nhà nước cấp.

Tuy nhiên, khi Việt Nam đã chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, ông Nguyễn Anh Trí cho rằng quy định này không còn hợp lý.

ĐBQH Nguyễn Anh Trí: Thu phí công đoàn 2% không còn hợp lý
ĐBQH Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội). Ảnh: PHẠM THẮNG

Phân tích cụ thể, ĐBQH đoàn Hà Nội nói số lượng doanh nghiệp Việt Nam hiện nay rất lớn; số lượng người lao động trong doanh nghiệp đông, từ vài trăm, vài nghìn, thậm chí cả vạn người.

Ông lo ngại việc duy trì đóng phí công đoàn 2% sẽ tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp có nhiều người lao động. Nặng đến mức doanh nghiệp không mở rộng được, thậm chí không duy trì được hoạt động thì người lao động mất việc.

“Thu hẹp quy mô doanh nghiệp, đầu tư FDI giảm, người lao động thất nghiệp… Rồi nhiều doanh nghiệp trốn đóng, thậm chí không tham gia công đoàn nữa, hậu quả thật nặng nề” - ông Trí lo ngại và cho rằng cần tính cách thu phí hợp lý hơn trong điều kiện hoàn cảnh hiện nay.

ĐB đề xuất đối với doanh nghiệp dưới 500 lao động, kinh phí là 2%. Doanh nghiệp từ 500 đến dưới 3.000 lao động, kinh phí là 1,5%. Doanh nghiệp trên 3.000 người, kinh phí chỉ 1%.

Ông Nguyễn Anh Trí cũng đề nghị dự thảo Luật cần quy định nhiều hơn, chặt chẽ, rõ ràng hơn việc doanh nghiệp phải quan tâm đến đời sống tinh thần, văn hóa, thể thao, giải trí của người lao động…

Giải trình sau đó, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho hay đại đa số các đại biểu đều đồng tình với mức 2%. Quá trình soạn thảo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã báo cáo tiếp thu ,giải trình những ý kiến có liên quan đến kinh phí công đoàn.

ong-Nguyen-Dinh-Khang.jpg
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang. Ảnh: PHẠM THẮNG

Theo ông Khang, kinh phí công đoàn hiện được để lại công đoàn cơ sở 75% để chăm lo cho người lao động.

Vấn đề doanh nghiệp khó khăn, ông Khang nêu rõ ban soạn thảo, cơ quan thẩm tra đã thiết kế điều khoản mới so với luật cũ là về miễn, giảm, tạm dừng đóng kinh phí công đoàn…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.