ĐBQH Ngô Văn Minh: 'Mình Trịnh Xuân Thanh không thể làm được việc tày trời'

(PLO)- Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Ngô Văn Minh (Quảng Nam) đã nhận định như vậy khi trao đổi với báo chí bên lề hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách vào sáng 9-9 liên quan đến vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh.

Ông Minh đặt vấn đề quan trọng là kiểm điểm vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh đã làm chặt chẽ, có trách nhiệm hay chưa? Theo ông Minh, dư luận nhận định các cơ quan tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, nhận trách nhiệm từ phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang và bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang khóa trước. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm điểm ông Trịnh Xuân Thanh chưa nghiêm túc nhận rõ khuyết điểm, nếu như mình đã thấy trách nhiệm mà không nhận lỗi điều đó cũng đáng suy nghĩ.

“Vấn đề là sau khi Ủy ban Kiểm tra TƯ Đảng có kết luận đề nghị Ban Bí thư khai trừ ra khỏi Đảng ông Trịnh Xuân Thanh có thấy trách nhiệm của mình hay không, đây cũng là vấn đề quan trọng. Bởi nếu không phải là đảng viên nhưng vẫn có tấm lòng cộng sản, một công dân tốt còn hơn một đảng viên không xứng đáng” - ông Minh nói.

Đại biểu Quốc hội Ngô Văn Minh (Quảng Nam).

Ông Minh phân tích: Sau khi nghe kết luận của Ủy ban Kiểm tra TƯ Đảng, ông Trịnh Xuân Thanh có thỏa mãn không, ông có thể bày tỏ tôi không nghiêm túc chỗ nào, cần phải nói lại cho rõ. Còn không khéo thì ông Trịnh Xuân Thanh không thấy thỏa mãn, không nhận ra trách nhiệm của mình, lỗi của mình thì tác dụng của kết luận chưa trọn vẹn.

Cần thiết thì ông Thanh có thể nói lại tôi đã kiểm điểm nghiêm túc, chỗ nào tôi chưa nghiêm túc tổ chức phải chỉ ra cái đó cũng rất quan trọng.

“Sự việc này nói truy cũng không đúng nhưng phải làm đến nơi đến chốn, không phải chỉ một mình ông Trịnh Xuân Thanh làm được những việc theo tôi là tày trời như vậy. Trong danh sách hơn 40 vị cán bộ đi luân chuyển trách nhiệm của ai phải làm và nói cho rõ, bởi vì ông Trịnh Xuân Thanh không thể tự chọn chỗ cho mình. Đã làm phải làm đến nơi đến chốn và công bố cho nhân dân được biết” - ông Minh nhấn mạnh.

Theo ông Minh, việc luân chuyển ông Thanh có quy trình nhưng quy trình có đúng hay không thì phải làm cho rõ là do cá nhân hay bộ phận người nào đó dung túng, lợi dụng để giải quyết một sự việc như trên và làm mất lòng tin của người dân.

“Bên cạnh đó cũng phải làm rõ sai phạm gần 3.300 tỉ đồng, lật lại vấn đề, xử lý ra sao đối với những người cùng thời đó. Bản thân ông Trịnh Xuân Thanh có trách nhiệm thế nào, cấp trên của ông Thanh ra sao? Tại sao như thế, hay để chìm xuồng?

Vụ này là nhân dân và công luận phát hiện chứ không phải trong tổ chức nói ra điều đó cũng phải làm rõ. Nói tóm lại là giải quyết vấn đề phải đúng tính chất mức độ, chứ không phải mỗi ông Trịnh Xuân Thanh chịu trách nhiệm, tôi nghĩ sự việc không đơn giản như thế” - ông Minh đặt câu hỏi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.