ĐBQH không đủ thông tin mà 'bấm nút' là vô trách nhiệm

(PLO)- Đó là chia sẻ được nhiều ĐBQH các khóa XII, XIII và vừa trúng cử khóa XIV nhất trí tán thành tại diễn đàn chính sách “Thu thập, phân tích và xử lý thông tin tham khảo trong hoạt động của đại biểu Quốc hội” diễn ra hôm nay, 15-6. 
Diễn đàn kéo dài hai ngày (từ 15 đến 16-6), do thư viện Quốc hội (QH) phối hợp với dự án “quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện” của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tổ chức tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc), thu hút khoảng 80 ĐBQH các khóa tham gia

ĐBQH không đủ thông tin mà 'bấm nút' là vô trách nhiệm ảnh 1
 Các đại biểu cùng chia sẻ về kinh nghiệm thu thập xử lý thông tin.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Bộ Lĩnh cho biết QH khóa XIV đã được cử tri cả nước bầu ra 496 ĐB, trong đó có 317 ĐB tham gia QH lần đầu. Diễn đàn lần này được tổ chức để các ĐBQH khóa XII, XIII chia sẻ về kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp thu thập, phân tích và xử lý thông tin tham khảo trong quá trình hoạt động của ĐBQH, góp phần cung cấp thêm những kinh nghiệm nghị trường cho các ĐBQH mới trúng cử.
Diễn đàn cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ nghiên cứu, cung cấp thông tin phục vụ ĐBQH nắm bắt sâu sắc hơn nhu cầu của ĐB, yêu cầu đối với thông tin tham khảo phục vụ ĐB và nâng cao năng lực nghiên cứu, cung cấp thông tin tham khảo của mình.
Theo đó, trong hai ngày diễn đàn diễn ra, các ĐBQH khóa trước và mới trúng cử lần đầu sẽ cùng nhau trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong quá trình thu thập, xử lý thông tin trong hoạt động của mình với các chủ đề như: những khó khăn, thách thức và cách nâng cao, bồi dưỡng kỹ năng trong thu thập, xử lý thông tin; kinh nghiệm về thu thập, xử lý thông tin khi trình sáng kiến luật, thẩm tra, chỉnh lý dự án luật hay thảo luận dự án luật; kinh nghiệm thu thập, xử lý thông tin trong hoạt động chất vấn, giám sát tối cao hoặc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước…
Tại diễn đàn các ĐB đều nhất trí thông tin có vai trò quyết định chất lượng hoạt động của ĐBQH, thông qua việc biểu quyết, tranh luận, chất vấn và kiến nghị, có nắm được thông tin thì ĐBQH mới có thể chủ động tham gia và tác động vào việc xây dựng chính sách, quyết sách quan trọng của đất nước và nếu không đủ thông tin mà “bấm nút” là vô trách nhiệm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.