ĐBQH: 'Giáo dục mầm non rất yếu!'

(PLO)- "Ai đánh giá cao tôi không rõ nhưng tôi thấy giáo dục mầm non đang yếu, rất yếu, gây bức xúc cho xã hội…” - ĐB Đặng Thuần Phong (Bến Tre) thẳng thắn.

Ngày 6-6, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn tại Quốc hội. ĐB K Nhiễu (Lâm Đông) đánh giá giáo dục mầm non có nhiều tiêu cực khiến người dân dân bức xúc… vậy Bộ đã làm gì để nâng cao giáo dục mầm non?

Ông Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm là người đứng đầu khi các cơ sở giáo dục mầm non xảy ra bạo hành.

Cũng ý kiến về giáo dục mầm non, ĐB Đặng Thuần Phong (Bến Tre) đặt vấn đề Bộ trưởng nói UNCEP đánh giá cao giáo dục mầm non: “Ai đánh giá cao tôi không rõ nhưng tôi thấy giáo dục mầm non rất yếu, gây bức xúc cho xã hội…” - vị đại biểu nói.

Dẫn chứng, đại biểu cho rằng hiện giáo dục mầm non phát triển không đồng đều ở các vùng miền. Nguồn lực đầu tư thì thấp nhất trong ngành, cơ sở vật chất, trường lớp, giáo dục thì chưa đáp ứng được yêu cầu... và ông đặt câu hỏi: "Việc đánh  giá cao giáo dục mầm non có chính xác không?".

Trả lời câu hỏi, ông Phùng Xuân Nhạ cho rằng giáo dục mầm non là vấn đề của ngành. Hiện đang có 15.000 cơ sở giáo dục mầm non, 337 ngàn giáo viên. Đa số các thầy cô rất tâm huyết yêu nghề, mến trẻ nhưng cũng có trường hợp bạo hành, không thể chấp nhận được.

“Là người đứng đầu ngành, cá nhân tôi nhận trách nhiệm vấn đề trên, đồng thời đối với các hành vi bạo hành trẻ phải kiên quyết loại ra khỏi ngành, đóng cửa các cơ sở không đạt điều kiện. Chúng tôi xác định nhiệm vụ căn cơ của giáo viên phải được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên và có chế độ hợp lý cho giáo viên, vì hiện nay giáo viên mầm non ra trường lương thấp, rất khó khăn…”.

Ông Phùng Xuân Nhạ thừa nhận còn nhiều vấn đề như chưa chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phát triển không đồng đều, nhất là khu chế xuất công nghiệp, còn xảy ra các vụ bạo hành: “Chúng tôi đang cố gắng xây dựng môi trường an toàn cho trẻ mầm non. Đồng thời mong các địa phương phối hợp với mục tiêu phòng ngừa là chính” - ông Nhạ nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.