Dawaco Đà Nẵng phản hồi về kết luận của Kiểm toán nhà nước

(PLO)- Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) lên tiếng sau khi báo cáo của Kiểm toán Nhà nước khu vực III xác định đơn vị này có sai phạm, thiếu sót trong quản lý, sử dụng đất đai.

Liên quan các sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình CPH tại Dawaco, ông Hồ Hương, Tổng giám đốc Dawaco cho hay là vừa có phản hồi cho Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khu vực III.

Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo Dawaco, trong quá trình kiểm toán, Dawaco đã cung cấp toàn bộ các văn bản pháp lý liên quan đến việc quản lý sử dụng đất và nghĩa vụ của Dawaco với việc sử dụng đất.

Về việc thiếu hợp đồng thuê đất, Dawaco cho hay đã giải trình bằng các công văn đề nghị Sở TN&MT hoàn tất thủ tục vào thời điểm thực hiện việc ký hợp đồng thuê đất, nhưng chưa được Sở TN&MT hoàn thiện.

Với Nhà máy nước Cầu Đỏ, Dawaco được TP Đà Nẵng giao đất với diện tích hơn 8,5 ha nhưng hợp đồng thuê đất chỉ tính với diện tích hơn 7,2 ha vì Sở TN&MT trừ đi diện tích hơn 1,2 ha dành cho xây bể chứa, bể lắng và bể lọc nước.

“Vào năm 1998, Dawaco đã có văn bản của Tổng cục thuế không tính tiền sử dụng đất và được Cục thuế Đà Nẵng chấp thuận”, Dawaco cho hay.

Một góc Nhà máy nước Cầu Đỏ của Dawaco. Ảnh: TẤN VIỆT

Về thửa đất xây dựng Nhà máy nước Sân bay (0,5 ha) chưa đưa vào phương án sử dụng đất khi CPH, Dawaco cho hay thửa đất này do Bộ tư lệnh Phòng không -  Không quân quản lý.

Sở TN&MT xác định đây là khu vực đất quốc phòng, nằm trong sân bay do Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân quản lý, do đó phải có ý kiến các đơn vị trên.

Theo Dawaco, có hai thửa đất đơn vị được giao để xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên (sông Cu Đê), diện tích hơn 9,1 ha, nhưng chưa được bàn giao đất thực tế do đang vướng giải tỏa.

Tuy nhiên, tại thời điểm CPH, UBND TP Đà Nẵng đã giao cho BQL Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên TP thực hiện dự án Nhà máy nước Hòa Liên theo hình thức hợp tác công tư (PPP), nên Dawaco không đưa vào phương án sử dụng đất khi CPH. 

Lãnh đạo Dawaco cũng khẳng định đơn vị này được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với công trình cấp nước, gồm: Công trình khai thác, xử lý nước, đường ống cấp nước, công trình hỗ trợ quản lý, vận hành hệ thống cấp nước… theo quy định. 

Với các nội dung KTNN khu vực III xác định Dawaco và các cơ quan chức năng có thiếu sót, Dawaco đã có văn bản giải trình chi tiết và đã được KTNN chấp thuận.

“Vì thế, tại văn bản số 189/KV III-TH về việc kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước qua kiểm toán việc quản lý sử dụng đất trong và sau quá trình CPH doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017 do KTNN khu vực III ký ban hành ngày 3-5-2019 không yêu cầu Dawaco thực hiện bất cứ nghĩa vụ tài chính nào do việc quản lý sử dụng đất thiếu sót gây thiệt hại đến ngân sách nhà nước”, phản hồi của Dawaco nêu rõ.

Như PLO đã đưa tin, KTNN khu vực III vừa có Báo cáo kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất trong và sau quá trình CPH doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Trong đó, KTNN khu vực III chỉ ra các sai phạm, thiếu sót trong việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình CPH tại Dawaco và các cơ quan ban ngành liên quan. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.