Đầu tư y tế bị đình trệ, đại biểu yêu cầu chỉ rõ nguyên nhân

(PLO)- Các đại biểu cho rằng sau đại dịch COVID-19, đầu tư cho hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở hết sức cần thiết nhưng việc thực hiện, phân bổ vốn lại chậm dù đã kiến nghị nhiều lần.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 25-5, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết 43/2022.

Hầu hết các đại biểu đều đồng tình với việc triển khai kịp thời và sự cần thiết của gói chính sách này đối với nền kinh tế nhưng cũng đề nghị phân tích rõ các nguyên nhân khiến việc thực hiện còn nhiều hạn chế.

Theo đại biểu Dương Văn Phước (đoàn Quảng Nam), Nghị quyết 43 đặc biệt quan tâm đến ngành y tế. Cả hai chính sách tài khóa và tiền tệ đều tập trung nguồn lực cho phát triển y tế, dù vậy một số dự án đề xuất vẫn chưa sát thực tiễn, thiếu tính khả thi, chưa đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch cũng như yêu cầu khám, chữa bệnh của người dân…

dau-tu-y-te-bi-dinh-tre-dai-bieu-yeu-cau-chi-ro-nguyen-nhan-hoang-quoc-khanh.jpeg
Đại biểu Hoàng Quốc Khánh (đoàn Lai Châu). Ảnh: QH

Còn đại biểu Hoàng Quốc Khánh (đoàn Lai Châu) cho biết theo báo cáo tổng mức vốn được bố trí 145 dự án thuộc lĩnh vực y tế là 14.000 tỉ đồng; tổng số giải ngân của các dự án đạt 48% so với tổng mức vốn bố trí theo Nghị quyết 43. Đến thời điểm giám sát còn nhiều dự án chậm tiến độ nhưng khả năng sẽ hoàn thành trước 31-12-2024, nhất là các gói thầu mua sắm trang thiết bị.

“Thời gian từ nay đến hết năm 2024 không còn nhiều, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương, đơn vị tích cực triển khai phần việc còn lại” – ông nói.

Nói thêm, đại biểu Khánh thông tin hiện có rất nhiều trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện và một số bệnh viện tuyến tỉnh ở nhiều tỉnh, TP, trong đó có Lai Châu được đầu tư kiên cố từ lâu, đã quá tải hoặc xuống cấp nghiêm trọng làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác chăm sóc sức khỏe người dân.

Việc thực hiện các dự án theo Nghị quyết 43 sẽ kết thúc trong năm nay, do đó ông đề nghị Chính phủ và Bộ Y tế khẩn trương tổng kết, đánh giá kết quả và sớm đề xuất nhu cầu đầu tư cho y tế cơ sở, y tế dự phòng đến năm 2030 để có giải pháp cụ thể.

Đầu tư y tế bị đình trệ, đại biểu yêu cầu chỉ rõ nguyên nhân
Đại biểu Lý Tiết Hạnh (đoàn Bình Định). Ảnh: QH

Cũng quan tâm tới lĩnh vực y tế ở địa phương, đại biểu Lý Tiết Hạnh (đoàn Bình Định) cho rằng sau đại dịch COVID-19, việc đầu tư cho hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở hết sức cần thiết.

Chủ trương bố trí các dự đầu tư cho các tuyến y tế cơ sở, y tế dự phòng, Trung tâm kiểm soát bệnh tật, bệnh viện cấp trung ương… được cử tri và địa phương hết sức ủng hộ và tích cực thực hiện. Tuy nhiên, quá trình thực hiện phải rà soát, đề xuất lại danh mục nên mất rất nhiều thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư, dẫn đến phân bổ vốn của chương trình chậm.

Lấy ví dụ ngay tại địa phương, đại biểu Hạnh nói thời gian qua tỉnh liên tục kiến nghị Bộ Y tế, Bộ KH&ĐT xem xét, hỗ trợ vốn để bổ sung phần vốn còn lại của dự án đầu tư, xây dựng, mở rộng, nâng cấp đối với năm trung tâm y tế huyện nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

“Nguyên nhân do đâu, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào” – bà đặt câu hỏi và đề nghị phải có câu trả lời. Còn nếu không thể thực hiện được hoặc vướng ở đây thì phải làm rõ, tránh trường hợp đề ra chính sách nhưng rồi không thực hiện sẽ dẫn đến lãng phí nguồn lực, mất niềm tin của người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.