Đầu tư công khẩn cấp, cầu Phong Châu có thể được khởi công ngay tháng 12 tới

(PLO)- Bộ GTVT được giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng cầu Phong Châu mới, áp dụng cơ chế đầu tư công khẩn cấp, cố gắng hoàn thành trong năm 2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay 18-10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp về phương án đầu tư cầu Phong Châu mới. Quan điểm thống nhất xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, phải thực hiện khẩn trương, cần áp dụng cơ chế đặc thù, triển khai dự án một cách nhanh nhất, bảo đảm an toàn, chất lượng.

Khởi công xây cầu Phong Châu mới trong tháng 12-2024.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ GTVT, UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các nhà thầu phải hoàn thành thi công móng cầu trước tháng 4-2025, trước khi mùa mưa bão bắt đầu - Ảnh: VGP

Vài ngày sau sự việc cầu Phong Châu, tại Km18+300 quốc lộ 32C, sập xuống sông Hồng ngày 9-9, Bộ GTVT đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai. Đây là thủ tục pháp lý để triển khai ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông.

Tiếp đó, Bộ GTVT đề xuất UBND tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư dự án này. Công trình cần nguồn vốn lớn, nên Bộ đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương.

Từ đó đến nay, tỉnh Phú Thọ đã nghiên cứu các phương án đầu tư. Đến cuộc họp với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà hôm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang cho rằng Bộ GTVT làm chủ đầu tư sẽ thuận lợi hơn.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương đồng tình với ý kiến này. Bởi Bộ GTVT làm chủ đầu tư sẽ đỡ được một số thủ tục như không phải phê duyệt chủ trương đầu tư. Ngoài ra, triển khai theo cơ chế đầu tư công khẩn cấp thì sẽ có thể chỉ định nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công... thời gian ngắn hơn quy trình đầu tư thông thường.

Về nguồn vốn, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính thống nhất sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương trong năm 2024, giải ngân theo tiến độ của dự án.

Báo cáo Phó Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm cho biết, nếu thực hiện theo trình tự thủ tục đầu tư xây dựng công trình trong tình huống khẩn cấp, dự kiến trong tháng 12 tới, Bộ sẽ hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án đầu tư, chỉ định nhà thầu, khởi công dự án. Công tác khảo sát, thiết kế sẽ hoàn thành sớm để thi công trụ cầu .

Khởi công xây cầu Phong Châu mới trong tháng 12-2024.png
Tỉnh Phú Thọ, Bộ GTVT và các bộ, ngành đã thống nhất để Bộ GTVT là cơ quan chủ quản đầu tư dự án xây dựng cầu Phong Châu mới - Ảnh: VGP

Các bộ, ngành thống nhất áp dụng các cơ chế, quy định hiện hành trong tình huống xây dựng công trình khẩn cấp để hoàn thành công tác điều tra, khảo sát, thiết kế, phê duyệt quyết định đầu tư, áp dụng cơ chế đặc thù trong lựa chọn nhà thầu và khởi công dự án trong tháng 12-2024.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng đồng ý với ý kiến của Phú Thọ và các Bộ liên quan, giao Bộ GTVT làm chủ đầu tư dự án đầu tư công khẩn cấp cầu Phong Sơn. Bộ GTVT và UBND tỉnh Phú Thọ cần chỉ đạo các nhà thầu phải hoàn thành thi công móng cầu trước tháng 4-2025, trước khi mùa mưa bão bắt đầu, sau đó tiến hành các hạng mục công trình khác để hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025.

Sự cố sập cầu Phong Châu xảy ra ngày 9-9, do lũ trên sông Thao (sông Hồng) lên rất cao, chảy xiết, cuốn trôi trụ T7 và hai nhịp dàn chính (nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao, thuộc địa bàn huyện Tam Nông).

Đến thời điểm hiện tại, đã tìm được thi thể bốn nạn nhân gồm hai vợ chồng anh Lương Xuân T và chị Nguyễn Thị H (ngụ huyện Thanh Thủy); anh Hà Quốc C và Dương Công C, cùng ngụ TP Việt Trì.

Hiện vẫn còn bốn người mất tích đang được các lực lượng tích cực tìm kiếm.

Nhu cầu đi lại ở khu vực hai bờ Phong Châu hiện được đáp ứng tạm thời bằng cầu phao hoặc phà dã chiến do lực lượng công binh triển khai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.