DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI LỚN NHẤT VIỆT NAM

Đầu tư 13,7 triệu USD rồi cất vào kho?

(PL)- Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình lập dự án điện lưới trùng dự án điện mặt trời.
Dự án cấp điện bằng năng lượng mặt trời lớn nhất Việt Nam hiện đang được triển khai dưới dạng cấp phát trực tiếp vốn vay ODA của Hàn Quốc cho tám xã hẻo lánh miền núi của bốn huyện tại Quảng Bình gồm Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy.

Điện cho 1.300 hộ dân

Năm 2010 dự án này được khởi động tìm kiếm nguồn vốn, chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua hiệp định vốn vay ODA với số tiền 12 triệu USD, vốn đối ứng Việt Nam 1,783 triệu USD. Dự án cấp điện bằng năng lượng mặt trời đảm bảo điện cho 1.300 hộ dân, 78 cơ quan, dịch vụ công của các xã vùng sâu, vùng xa.

Năm 2012 tỉnh Quảng Bình thành lập Ban Quản lý (BQL) Dự án cấp điện bằng năng lượng mặt trời, bổ nhiệm ông Mai Văn Nhị làm giám đốc dự án. Tuy nhiên, ban điều hành dự án đã để xảy ra lình xình trong đấu thầu, kiện cáo khiến dự án chậm một năm so với tiến độ, kéo dài thời gian hoàn thành đến cuối năm 2016. Theo ông Võ Quang Minh, Giám đốc dự án vừa được thay mới: Mặc dù là vốn vay nước ngoài nhưng được ưu tiên cấp vốn dưới dạng ngân sách. Nghĩa là Quảng Bình được hưởng lợi từ dự án, còn việc trả nợ vay cho chính phủ Hàn Quốc thuộc trách nhiệm của Chính phủ Việt Nam.

Hiện việc đấu thầu lại đã hoàn tất và ngày 19-1-2015, BQL dự án đã ký hợp đồng với các doanh nghiệp trúng thầu. Hiện đang bàn giao mặt bằng và chỉ chờ thi công xong mặt bằng để lắp ráp thiết bị. Dự kiến cuối năm 2015 một số nơi sẽ có điện và hết năm 2016 sẽ hoàn thành dự án.

Vùng núi nhiều nơi còn khó khăn, có nhất thiết phải đưa cả điện mặt trời và điện lưới quốc gia cùng lúc khi bà con cần vốn để sản xuất?  Ảnh: Đại Tân

Dự án điện lưới chồng lên

Dự án điện mặt trời đang triển khai thì ngày 16-4-2014, một dự án kéo điện lưới quốc gia về đúng các địa bàn khó khăn trên được phê duyệt theo Quyết định số 2908 của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài trên cơ sở tham mưu của Giám đốc Sở Công Thương Phan Văn Thường. Dự án điện lưới này trị giá 368 tỉ đồng từ vốn ngân sách trung ương, giao cho Sở Công Thương làm chủ đầu tư. Giai đoạn 1 (2014-2015) phân bổ 180 tỉ đồng thực hiện tại bốn xã vùng cao huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh. Giai đoạn 2 (2016-2020) đầu tư cho 11 xã các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Trạch và Quảng Ninh.

Văn bản của giám đốc Sở Công Thương đề nghị cất vào kho thiết bị dự án điện triệu đô. Ảnh: Đại Tân

Khi phát hiện dự án kéo điện lưới quốc gia về cho các xã vùng sâu, vùng xa trùng với dự án điện mặt trời đang triển khai, Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình lại tìm cách để duy trì cùng lúc hai dự án bằng văn bản đề xuất UBND tỉnh cho phép tháo dỡ các vật tư, thiết bị của dự án điện mặt trời cất vào kho làm vật tư thay thế khi những nơi đó có điện lưới quốc gia.

Tìm hiểu của chúng tôi từ một chuyên gia cho thấy tại hai xã Tân Trạch, Thượng Trạch (Bố Trạch) thì cả điện mặt trời và điện lưới có thể cùng về đích cuối năm 2015. Hai xã này chiếm gần 50% vốn dự án. Ngoài ra, với dự án điện mặt trời thì số tiền 13,7 triệu USD đã chuyển thành các gói thầu để thực hiện nhưng giám đốc Sở Công Thương lại đề nghị đưa vào kho làm vật tư thay thế thì hoàn toàn không phù hợp, gây lãng phí vô cùng.

Vì sao Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình không tham mưu báo cáo với UBND tỉnh, Bộ Công Thương, Chính phủ hai dự án cùng mục đích trùng khít nhau để có phương án điều phối cho các vùng khó khăn khác nhằm tránh lãng phí?

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.